- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Ý đóng băng việc gửi gói viện trợ quân sự mới cho Ukraina

© Ảnh : Public domain/U.S. Air Force/Roland BalikViện trợ quân sự cho Ukraina
Viện trợ quân sự cho Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.11.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Ý đã đóng băng việc gửi gói viện trợ quân sự thứ sáu cho Kiev, tờ Il Messaggero dẫn các nguồn tin trong chính phủ cho hay. Các nguồn tin cho biết, hoạt động hỗ trợ quân sự cho Ukraina đã bị tạm dừng "chỉ vì việc này trước tiên cần được phối hợp với NATO và xem xét chi tiết các yêu cầu quân sự của Ukraina".

“Chỉ khi đó, chúng tôi mới hiểu Kiev cần gì và chúng tôi có thể cung cấp vũ khí gì,” – bài báo dẫn lời các quan chức.

Chìa khóa của cuộc thảo luận này sẽ là cuộc hội đàm giữa Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg với Thủ tướng Ý Giorgia Meloni và Bộ trưởng Quốc phòng Ý Guido Crosetto. Stoltenberg sẽ đến Rome trong những ngày tới.
Theo Il Messaggero, tuần trước, Ngoại trưởng Ukraina Dmitry Kuleba đã hỏi đồng nghiệp người Ý Antonio Tajani về hệ thống phòng không SAMP-T. Bộ Quốc phòng Ý nói rõ rằng Ý có rất ít hệ thống phòng không như vậy, và có lẽ vì thế Kiev có thể được cung cấp các hệ thống khác.
Bốc hàng viện trợ quân sự cho Ukraina tại Căn cứ Không quân Dover, Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.11.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Truyền thông: Hoa Kỳ cần theo dõi kiểm soát viện trợ cho Ukraina
Trước đó, tờ la Repubblica viết, sắc lệnh mới về hỗ trợ quân sự cho Ukraina có thể được thông qua vào giữa tháng 11. Tuy nhiên, theo Il Messaggero, Italy vẫn chưa hoàn thành gói hỗ trợ thứ tư và thứ năm. Nội dung cụ thể của các gói viện trợ này vẫn chưa được công bố, tuy nhiên theo các ấn phẩm của Ý, các lô hàng gần đây nhất bao gồm xe bọc thép hạng nặng và pháo cỡ lớn: đặc biệt, chúng ta đang nói về khoảng từ 20 tới 30 bệ pháo tự hành M109 mà Ý đã giao cho Ukraina trong khuôn khổ gói viện trợ thứ năm.

Bơm vũ khí cho Ukraina

Trong bối cảnh chiến dịch đặc biệt của Nga nhằm bảo vệ Donbass bắt đầu từ ngày 24/2, Washington và các đồng minh NATO tiếp tục bơm vũ khí cho Ukraina. Moskva nhiều lần tuyên bố rằng việc cung cấp vũ khí của phương Tây chỉ kéo dài xung đột, và các chuyến hàng viện trợ vũ khí đó là mục tiêu hợp pháp để quân đội Nga tấn công
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала