Việt Nam nói gì về cảnh báo nguy cơ chịu ảnh hưởng bởi Thỏa thuận ngũ cốc của BNG Ukraina?

© TTXVN - Vũ Minh ĐứcNgười phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trả lời câu hỏi của phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước và quốc tế.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trả lời câu hỏi của phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước và quốc tế. - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.11.2022
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Tại họp báo chiều 03/11, phía Bộ Ngoại giao Việt Nam đã đưa ra bình luận về phát ngôn của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraina trên mạng xã hội Twitter về cảnh báo nguy cơ Việt Nam có thể chịu ảnh hưởng những động thái liên quan đến Thỏa thuận ngũ cốc trên biển Đen.
Trả lời câu hỏi trên của Sputnik, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nêu rõ:
“Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm và coi việc đảm bảo an ninh lương thực quốc gia là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững của đất nước. Theo thống kê, Việt Nam hàng năm sản xuất từ 41-43 triệu tấn lúa gạo, khoảng 6,5 triệu tấn thịt các loại, đáp ứng đủ nhu cầu trong nước. Với vai trò là quốc gia xuất khẩu nông sản, nông nghiệp hàng đầu trên thế giới, Việt Nam đã có đóng góp quan trọng vào những lĩnh vực chung trong giải quyết các thách thức an ninh lương thực toàn cầu. Việt Nam luôn sẵn sàng phối hợp và chia sẻ kinh nghiệm về vấn đề bảo đảm an ninh lương thực và mong các quốc gia tăng cường hợp tác quốc tế, tham gia có trách nhiệm xử lý vấn đề này”.
Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 10 tháng đầu năm kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam đạt 80, 3 tỷ đô la, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm ngoái.
© Ảnh : TwitterBộ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraina bày tỏ lo ngại đối với các nước sẽ phải chịu ảnh hưởng nặng nề nếu thoả thuận xuất khẩu ngũ cốc giữa Ukraina-Nga bị phá vỡ.
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraina bày tỏ lo ngại đối với các nước sẽ phải chịu ảnh hưởng nặng nề nếu thoả thuận xuất khẩu ngũ cốc giữa Ukraina-Nga bị phá vỡ. - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.11.2022
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraina bày tỏ lo ngại đối với các nước sẽ phải chịu ảnh hưởng nặng nề nếu thoả thuận xuất khẩu ngũ cốc giữa Ukraina-Nga bị phá vỡ.
Trước đó, ngày 30/10, trên mạng xã hội Twitter, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraina đã bày tỏ lo ngại đối với các nước sẽ phải chịu ảnh hưởng nặng nề nếu thoả thuận xuất khẩu ngũ cốc giữa Ukraina-Nga bị phá vỡ. Đáng chú ý, trên cương vị là quốc gia xuất khẩu gạo thứ 2 thế giới, Việt Nam cũng nhận được cảnh báo này.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала