- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Hà Lan sẽ cung cấp cho Ukraina 90 xe tăng trong khuôn khổ hỗ trợ quân sự

© AFP 2023 / Anatolii StepanovUkraina
Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.11.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Trong khuôn khổ gói viện trợ quân sự kế tiếp trị giá 120 triệu euro, cùng với Hoa Kỳ và Cộng hòa Séc, Hà Lan sẽ cung cấp cho Ukraina các thiết bị quân sự hạng nặng gồm 90 xe tăng. Đó là tuyên bố của Bộ Quốc phòng Hà Lan.

"Hà Lan trong đợt kế tiếp sẽ cung cấp cho Ukraina các thiết bị quân sự hạng nặng. Tổng giá trị của gói viện trợ là 120 triệu euro, trong đó 45 triệu euro là các xe tăng T-72", - cơ quan quân sự Hà Lan thông báo hôm thứ Sáu.

Viện trợ quân sự của Mỹ đến Kiev - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.10.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Hà Lan sẽ cung cấp hệ thống phòng không và hệ thống phòng thủ tên lửa cho Ukraina
Cần lưu ý rằng Hà Lan cùng với Hoa Kỳ và Cộng hòa Séc sẽ cung cấp cho Kiev 90 xe tăng đã được nâng cấp hiện đại hóa.
"Cùng với Hoa Kỳ và Cộng hòa Séc, Hà Lan sẽ cung cấp 90 xe tăng hiện đại hóa từ Cộng hòa Séc", - Bộ Quốc phòng Hà Lan tuyên bố.

Bơm vũ khí cho Ukraina

Trong bối cảnh chiến dịch đặc biệt của Nga nhằm bảo vệ Donbass bắt đầu từ ngày 24/2, Washington và các đồng minh NATO tiếp tục bơm vũ khí cho Ukraina. Moskva nhiều lần tuyên bố rằng việc cung cấp vũ khí của phương Tây chỉ kéo dài xung đột, và các chuyến hàng viện trợ vũ khí đó là mục tiêu hợp pháp để quân đội Nga tấn công.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала