Sư đoàn Chiến thắng diễn tập thành công chiến thuật hiệp đồng binh chủng bắn đạn thật

© Sputnik / Konstantin Morozov  / Chuyển đến kho ảnhCác chiến sĩ đội tuyển Việt Nam tại bãi tập quân sự Alabino gần thủ đô Maxcơva
Các chiến sĩ đội tuyển Việt Nam tại bãi tập quân sự Alabino gần thủ đô Maxcơva - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.11.2022
Đăng ký
Sư đoàn 312, Sư đoàn Chiến thắng thuộc Quân đoàn 1 (Binh đoàn Quyết thắng) của Quân đội nhân dân Việt Nam vừa tổ chức thành công diễn tập chiến thuật hiệp đồng binh chủng có bắn đạn thật.
Cuộc diễn tập có bắn đạn thật lần này của Sư đoàn 312 mang nội dung “Tiểu đoàn bộ binh tiến công địch đổ bộ đường không” nhằm đánh giá trình độ, năng lực chỉ huy, tham mưu, hiệp đồng tác chiến của người chỉ huy, cơ quan, đơn vị các cấp trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu.

Sư đoàn 312 diễn tập chiến thuật hiệp đồng binh chủng có bắn đạn thật

Ngày 4/11, Sư đoàn 312 - Sư đoàn Chiến thắng (Quân đoàn 1- Binh đoàn Quyết thắng) đã tổ chức thành công nội dung diễn tập chiến thuật hiệp đồng binh chủng có bắn đạn thật.
Nội dung diễn tập quan trọng lần này của Sư đoàn 312 mang đề mục “Tiểu đoàn bộ binh tiến công địch đổ bộ đường không”.
Thiếu tướng Trương Mạnh Dũng, Tư lệnh và Thiếu tướng Nguyễn Đức Hưng, Chính ủy Quân đoàn 1 trực tiếp chỉ đạo cuộc diễn tập lần này.
Đáng chú ý, theo thông tin trên báo QĐND, trong quá trình tổ chức thực hiện nội dung diễn tập hiệp đồng binh chủng có bắn đạn thật.
Đặc biệt, các đơn vị của Sư đoàn 312 đã thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các nội dung như hành quân, trú quân, xây dựng công sự trận địa, làm công tác chuẩn bị thực hành chiến đấu.
Bên cạnh đó, trong giai đoạn thực hành bắn đạn thật, Tiểu đoàn bộ binh 2, Trung đoàn 141 đã hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị phối thuộc, đồng thời được sự chi viện hỏa lực của cấp trên, đã tiêu diệt toàn bộ các mục tiêu theo nhiệm vụ được giao, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị kỹ thuật.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiền kiểm tra thực hành chuyển cấp tại Đại đội 4, Trung đoàn 230, Sư đoàn 367. - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.08.2022
Không quân Việt Nam diễn tập đánh địch tiến công hoả lực chiến trường miền Trung

“Trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao”

Cuộc diễn tập chiến thuật hiệp đồng binh chủng có bắn đạn thật thành công tốt đẹp.
Xuyên suốt quá trình diễn tập cơ quan, đơn vị thuộc Sư đoàn 312 đã nắm chắc và điều hành đúng thứ tự các bước chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên cao.
Sau khi nhận được mệnh lệnh đã nhanh chóng tổ chức quán triệt nhiệm vụ và triển khai các biện pháp chuyển lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, cơ động lực lượng ra khu sơ tán theo đúng kế hoạch.
Chỉ huy, cơ quan các cấp cơ bản đã nắm được nguyên tắc lý luận, tiến hành đủ nội dung các bước trong công tác tổ chức, chuẩn bị chiến đấu.
Trong đó có việc quán triệt nhiệm vụ, tính toán thời gian, xác định những công việc cần làm ngay, triển khai công tác cho cơ quan; nhanh chóng thu thập tình hình; xác định và công bố ý định chiến đấu.
Hội nghị Đảng ủy thông qua quyết tâm chiến đấu đúng trình tự các bước, bảo đảm thời gian và nguyên tắc tác chiến.

Nâng cao năng lực hiệp đồng tác chiến

Thượng tá Đỗ Trung Dũng, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 312 đã thông tin sơ bộ về đề mục diễn tập “Tiểu đoàn bộ binh tiến công địch đổ bộ đường không” lần này.
Theo đó, Thượng tá Dũng cho biết, diễn tập chiến thuật hiệp đồng binh chủng có bắn đạn thật là một trong 3 nội dung trong Cuộc diễn tập diễn tập chỉ huy-cơ quan 1 bên 2 cấp trên bản đồ, ngoài thực địa có thực binh bắn đạn thật của Sư đoàn 312.
Cuộc diễn tập được tổ chức nhằm đánh giá trình độ, năng lực chỉ huy, tham mưu, hiệp đồng tác chiến của người chỉ huy, cơ quan, đơn vị các cấp trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu.
Đồng thời, đây cũng là dịp để đơn vị tiếp tục nghiên cứu, bổ sung quyết tâm, kế hoạch tác chiến sát với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Giới thiệu về Sư đoàn 312 - Sư đoàn Chiến thắng

Sư đoàn 312 hay “Sư đoàn Chiến thắng” - Quân đoàn 1 trực thuộc Quân đoàn 1 (Binh đoàn Quyết Thắng), gồm các trung đoàn 141, 165, 209được thành lập ngày 27/12/1950(ngày ra quân chiến thắng Xuân Trạch).
Đây là một trong những sư đoàn bộ đội chủ lực cơ động đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Năm 1950 trong giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, Đại đoàn 312 - một trong những Đại đoàn chủ lực đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam (tiền thân của Sư đoàn 312 ngày nay) được thành lập.
Trải qua gần 72 năm lịch sử xây dựng và phát triển, đi qua các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và làm nghĩa vụ quốc tế, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 312 – Sư đoàn Chiến thắng của Việt Nam đã trực tiếp tham gia hàng nghìn trận đánh lớn, nhỏ trên khắp các chiến trường trong nước và cả ở Lào với nhiều đối tượng kẻ thù khác nhau và đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào sự toàn thắng của các chiến dịch lịch sử như: Chiến dịch Biên giới (1950), Chiến dịch Trần Hưng Đạo (1951), Chiến dịch Lý Thường Kiệt (1051), Chiến dịch Hòa Bình (1951), Chiến dịch Tây Bắc (1952), Chiến dịch Thượng Lào (1953), Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954), Chiến dịch 139 Lào (1970), Chiến dịch Cánh đồng Chum Lào (1971-1972), Chiến dịch Quảng Trị, Chiến dịch Hồ Chí Minh (1975).
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức diễn tập về tình huống an ninh trật tự trên địa bàn - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.10.2022
Công an TP.HCM diễn tập chống khủng bố, bạo loạn quy mô lớn
Những cống hiến, hy sinh của Sư đoàn 312 xứng đáng là “Sư đoàn thép” của Quân đội nhân dân Việt Nam và Quân đoàn 1 Binh đoàn Chiến thắng.
Ngày 15/1/1976, Sư đoàn312 vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu “Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”, Huân chương Hồ Chí Minh (1984), Huân chương Ít xa-la (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào).
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала