Việt Nam có 7 tỷ phú đô la, ông Bùi Thành Nhơn của NovaGroup lần đầu góp mặt

© Depositphotos.com / VadimVaseninĐồng đô la
Đồng đô la - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.11.2022
Đăng ký
Trong danh sách tỷ phú thế giới năm 2022 của Forbes, lần đầu tiên có 7 gương mặt đến từ Việt Nam.
Trong số đó, ông Phạm Nhật Vượng tiếp tục nằm trong top 500, trong khi cựu Chủ tịch Novaland Bùi Thành Nhơn lần đầu góp mặt ở danh sách này.

Việt Nam lần đầu có 7 tỷ phú

Đây là lần đầu tiên Việt Nam có tới 7 tỷ phú trong danh sách. Ước tính, tổng giá trị tài sản của các tỷ phú Việt Nam lên tới 21,1 tỷ USD, con số cao nhất từ trước đến nay.
Trong số đó, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng xếp thứ 411 trong danh sách, tụt 67 bậc so với vị trí thứ 344 trong năm 2021. Giá trị tài sản ròng của ông Phạm Nhật Vương vào khoảng 6,2 tỷ USD, giảm 1,1 tỷ USD trong năm 2022. Một lần nữa, ông Vượng là tỷ phú Việt Nam xếp thứ hạng cao nhất trong danh sách của Forbes.
Ông Vượng là tỷ phú đầu tiên của Việt Nam được Forbes công nhận lần đầu vào năm 2013 với tài sản 1,7 tỷ USD. Từ đó đến nay, ông luôn có mặt trong danh sách tỷ phú thế giới và người giàu nhất Việt Nam.
Đặc biệt, cựu Chủ tịch Tập đoàn Novaland Bùi Thành Nhơn lần đầu tiên xuất hiện trong bảng xếp hạng của Forbes khi xếp ở vị trí số 1053. Ông Nhơn được cho là sở hữu khối tài sản 2,9 tỷ USD.
Hồi đầu năm 2022, ông Nhơn đã rút khỏi vai trò Chủ tịch Novaland, chỉ nắm giữ vị trí Chủ tịch NovaGroup. Tập đoàn này vừa tái cấu trúc hoạt động với 8 mảng kinh doanh cốt lõi, từ bất động sản, nông nghiệp tới hàng tiêu dùng, dịch vụ bán lẻ, dịch vụ giải trí.
Người giàu thứ 2 của Việt Nam trong danh sách Forbes là ông Trần Đình Long, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát. Ông Long sở hữu khối tài sản ước tính 3,2 tỷ USD, đứng thứ 951 trong bản xếp hạng, tăng gần 500 bậc so với thứ hạng 1444 năm 2021. Dù vậy, tài sản ông Long đã "bốc hơi" 63% giá trị trong hơn 7 tháng qua.
Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Giám đốc điều hành Vietjet Air, là tỷ phú Việt Nam giàu thứ 3 trong bảng xếp hạng, đứng thức 984 trong danh sách của Forbes 2022. Bà Thảo đang nắm trong tay khối tài sản 3,1 tỷ USD. Hồi năm 2021, bà ở vị trí 1111 trong danh sách.
Bùi Cao Nhật Quân, cổ đông Novaland - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.10.2022
Bùi Cao Nhật Quân - thiếu gia nhà tỷ phú Bùi Thành Nhơn đăng ký mua vào cổ phiếu Novaland
Tiếp đến là ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Techcombank, với vị trí số 1341, tăng gần 600 bậc so với vị trí 1931 năm 2021. Ông Hồ Hùng Anh có lượng tài sản ròng ước tính 2,3 tỷ USD.
Ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Masan, tiếp tục góp mặt trong danh sách năm nay của Forbes với vị trí thứ 1579. Ông Quang có tổng tài sản ròng ước tính 1,9 tỷ USD.
Đại diện cuối cùng của Việt Nam trong danh sách Forbes 2022 là Chủ tịch Thaco Trần Bá Dương, với khối tài sản 1,6 tỷ USD, xếp hạng 1818.Trong số các đại diện Việt Nam, ông Dương là tỷ phú có mức sụt giảm tài sản ít nhất khi chỉ mất khoảng 13% giá trị từ đầu năm tới nay.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала