Mua xăng theo can: Hà Nội hỏa tốc đòi xử lý, Bộ Công thương nói không có luật cấm

© Ảnh : TTXVN - Trần Quốc ViệtHà Nội: Nhiều cây xăng đóng cửa, người dân xếp hàng dài mua xăng, dầu cả tối
Hà Nội: Nhiều cây xăng đóng cửa, người dân xếp hàng dài mua xăng, dầu cả tối - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.11.2022
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Trước tình trạng nhiều điểm bán xăng theo can xuất hiện tràn lan trên địa bàn Hà Nội liên quan đến khó khăn trong nguồn cung xăng dầu tại thành phố, TP. Hà Nội ra yêu cầu hỏa tốc xử lý hành vi này. Tuy nhiên, theo Bộ Công thương hiện tại pháp luật không có điều khoản nào cấm người tiêu dùng mua xăng bằng chai, bằng can đem về.

Hành vi gây bất ổn thị trường xăng dầu

Ngay sáng 7/11, Ban chỉ đạo 389 TP. Hà Nội yêu cầu Công an TP.Hà Nội, Sở Công thương, Cục Quản lý thị trường Hà Nội, Ban chỉ đạo 389 các quận, huyện kiểm tra, xử lý hành vi bán xăng tự phát theo can, chai, lọ… trên đường phố.
Cụ thể, ông Chu Xuân Kiên, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường TP.Hà Nội, đã ký văn bản hỏa tốc gửi Công an TP.Hà Nội, Sở Công thương TP.Hà Nội, Cục Quản lý thị trường Hà Nội và Ban chỉ đạo 389 ở các quận, huyện, thị xã yêu cầu triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn của thị trường xăng dầu.
Theo văn bản của Ban chỉ đạo 389 TP.Hà Nội, cho rằng những ngày vừa qua tại Hà Nội đã ghi nhận có tình trạng lợi dụng nhu cầu xăng dầu của người dân nên đã xuất hiện tình trạng mua bán xăng dầu qua các bình, can, chai, lọ không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng tại một số điểm bán xăng dầu tự phát trên một số tuyến đường phố.
© Ảnh : TTXVN - Trần Quốc ViệtHà Nội: Nhiều cây xăng đóng cửa, người dân xếp hàng dài mua xăng, dầu cả tối
Hà Nội: Nhiều cây xăng đóng cửa, người dân xếp hàng dài mua xăng, dầu cả tối - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.11.2022
Hà Nội: Nhiều cây xăng đóng cửa, người dân xếp hàng dài mua xăng, dầu cả tối
Do đó, việc mua bán xăng tự phát này là hành vi gây bất ổn thị trường xăng dầu, có nguy cơ cao gây ra cháy nổ, mất an ninh trật tự, mất cảnh quan đường phố và an toàn giao thông cho người đi đường.
Ban chỉ đạo 389 TP.Hà Nội yêu cầu Công an TP.Hà Nội chỉ đạo công an các quận, huyện, thị xã nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh có hiệu quả đối với hành vi vi phạm quy định pháp luật về kinh doanh xăng dầu. Đồng thời, phối hợp với Cục Quản lý thị trường Hà Nội và các lực lượng chức năng khác kiên quyết xử lý nghiêm hành vi bán xăng dầu tự phát qua các can, chai, lọ.
Sở Công thương TP.Hà Nội cũng được yêu cầu tăng cường kiểm tra các cửa hàng bán lẻ xử phạt, xử lý nghiêm các cây xăng ngừng hoạt động không có lý do chính đáng; thực hiện thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu đối với những cửa hàng vi phạm.
Trạm xăng - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.11.2022
Lệnh cấm vận của phương Tây đối với Nga dẫn đến tình trạng thiếu xăng dầu ở Việt Nam?

Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược?

Tuy nhiên, sau khi ra công văn yêu cầu xử phạt nghiêm hành vi mua bán xăng qua thùng, can, chai... Bộ Công thương mới đây thông tin, pháp luật không có điều khoản nào cấm người dân mua xăng bằng chai, nhưng việc tích trữ xăng rất nguy hiểm.
Bộ Công thương lý giải, xăng dầu không chỉ phục vụ cho nhu cầu về phương tiện đi lại như xe ô tô, xe máy… mà rất nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ có thể dùng để chạy động cơ như các hộ dùng để vận hành máy xay xát tại nhà, hoặc một số hộ mua xăng dầu để chạy ghe, thuyền tại vùng sông nước và rất nhiều loại động cơ khác.
Việc tích trữ xăng dầu vào thùng, can, chai tại gia đình cũng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ cháy, nổ cho gia đình và cộng đồng, xã hội. Đồng thời, xăng dầu rất khó bảo quản vì dễ bay hơi, biến chất sau một thời gian nhất định. Chính vì thế, các cơ quan chức năng khuyến cáo người tiêu dùng hạn chế cách thức này nhằm tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.
© Ảnh : TTXVN - Trần Quốc ViệtHà Nội: Nhiều cây xăng đóng cửa, người dân xếp hàng dài mua xăng, dầu cả tối
Hà Nội: Nhiều cây xăng đóng cửa, người dân xếp hàng dài mua xăng, dầu cả tối - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.11.2022
Hà Nội: Nhiều cây xăng đóng cửa, người dân xếp hàng dài mua xăng, dầu cả tối
Bộ Công thương cũng dẫn quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xăng dầu theo điều 35, Nghị định 99/2020 của Chính phủ, quy định mức phạt với hành vi vi phạm quy định khác về bán lẻ xăng dầu như sau:

“Phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng đối với hành vi bán xăng dầu qua các cột bơm mini, trụ bơm lắc tay, qua thùng, can chai và các dụng cụ chứa đựng khác trừ thương nhân là hộ kinh doanh, trạm cấp phát xăng dầu thuộc lực lượng vũ trang (quốc phòng, công an) thuộc địa bàn miền núi, vùng cao theo quy định của pháp luật được UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cho phép làm đại lý bán lẻ xăng dầu với quy mô, trang thiết bị phù hợp với điều kiện kinh doanh xăng dầu ở khu vực đó”.

Theo thông tin từ Bộ Công thương, với quy định này, nhiều người nhầm tưởng hành vi mua xăng qua thùng, can, chai là hành vi bị cấm. Tuy nhiên, quy định này chỉ áp dụng với cây xăng (thương nhân kinh doanh xăng dầu).
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала