Chuyển đổi số: Chất xúc tác không thể thiếu trong quan hệ Việt Nam - Campuchia

© Ảnh : Dương Giang-TTXVNLễ ký Bản ghi nhớ giữa Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam với Bộ Bưu chính Viễn thông Campuchia về hợp tác trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và chuyển đổi số.
Lễ ký Bản ghi nhớ giữa Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam với Bộ Bưu chính Viễn thông Campuchia về hợp tác trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và chuyển đổi số. - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.11.2022
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Ngày 8/11, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng và Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông Campuchia Chea Vandeth đã có buổi làm việc song phương nhằm đẩy mạnh các chương trình hợp tác giữa hai nước.
Đây là một trong những hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Tăng cường hợp tác chuyển đổi số

Tại đây, hai Bộ trưởng đã trao đổi về tình hình phát triển, các chính sách quản lý, định hướng chiến lược, các cơ hội và khó khăn, thách thức trong phát triển hạ tầng số, thúc đẩy chuyển đổi số.
Hai bên đã nhất trí tăng cường chia sẻ các sáng kiến, cách làm hay, hiệu quả của mỗi bên, cùng tổ chức các chương trình, hội thảo trao đổi kinh nghiệm, kết nối các doanh nghiệp công nghệ số của hai nước để triển khai các dự án về chuyển đổi số.
Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Campuchia và dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.11.2022
Thủ tướng lên đường thăm Campuchia, dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41
Đồng thời, Việt Nam và Campuchia cũng xác định hợp tác về thể chế, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng, hoàn thiện môi trường pháp lý, tạo điều kiện thúc đẩy đầu tư, đổi mới sáng tạo số, khởi nghiệp số là một trong những trọng tâm ưu tiên trong thời gian tới.

Phát triển số phục vụ người dân hai nước

Mở rộng hợp tác về phát triển nhân lực số, nâng cao kỹ năng số, phổ cập hiểu biết số cho người dân thông qua các khóa đào tạo, chia sẻ các nội dung, tài liệu đào tạo, hỗ trợ phát triển các nền tảng số, đặc biệt là nền tảng học trực tuyến mở (MOOC) cho đào tạo trực tuyến là các nội dung quan trọng được hai Bộ trưởng đề cập.
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp lãnh đạo các ngân hàng thương mại - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.11.2022
Chuyến thăm củng cố tình đoàn kết, vì phồn vinh hai nước Việt Nam - Campuchia
Hai Bộ trưởng cũng nhất trí cùng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp viễn thông và công nghệ số của hai nước mở rộng hợp tác, góp phần củng cố và phát triển quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai quốc gia.
Cụ thế, lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel đã báo cáo về kết quả kinh doanh, những đóng góp của công ty Viettel Campuchia, nhà mạng Metfone trong tiến trình phát triển kinh tế-xã hội của Campuchia.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала