Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng họ sẽ không tập trung vào mỗi khí đốt của Nga

© Sputnik / Ilja PitalevĐưa đường ống dẫn khí vào hoạt động
Đưa đường ống dẫn khí vào hoạt động  - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.11.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không tập trung vào mỗi nguồn cung cấp khí đốt của Nga, mà đặt hy vọng vào cả các nhà cung cấp khác, trong đó có Mỹ, Bộ trưởng Năng lượng và Tài nguyên thiên nhiên Fatih Donmez cho biết.
Nga là một trong những nhà cung cấp khí đốt chính cho Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu thông báo khí đốt Nga chiếm 44% nhu cầu tiêu thụ của nước này.

"Nga là nhà cung cấp năng lượng quan trọng, cho đến thời điểm gần đây đã đáp ứng tới một phần ba nhu cầu khí đốt của châu Âu. Đối với Thổ Nhĩ Kỳ, khí đốt của Nga chiếm ít nhất 40% sản lượng tiêu thụ của đất nước chúng tôi. Đồng thời, chúng tôi sẽ không tập trung vào duy nhất một nguồn cung cấp. Chúng tôi đặt hy vọng vào Iran, Azerbaijan, trong tương lai vào cả Iraq, còn về vấn đề LNG - thì vào UAE, Qatar và Oman. Chúng tôi cũng tích cực giao dịch LNG với Algeria và thậm chí với cả Nigeria. Khi cần thiết chúng tôi còn mua LNG từ Mỹ", - hãng tin Anadolu dẫn lời ông Donmez cho biết.

Ankara - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.11.2022
Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu thanh toán một phần khí đốt của Nga bằng đồng rúp
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала