Nghị sĩ Ba Lan phê phán Đức vì Nga

© AP Photo / Alik KepliczBa Lan
Ba Lan - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.11.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nghị sĩ từ đảng "Pháp luật và Công lý" cầm quyền ở Ba Lan, ông Kacper Plazynski đã kịch liệt phê phán các doanh nghiệp Đức làm ăn ở Nga, công thông tin TVP Info đưa tin.

"Không thể trông chờ nhà nước Đức kỷ luật doanh nghiệp địa phương... Người Đức chỉ chăm chăm muốn làm ăn với Nga, kiếm tiền từ đó", - nghị sĩ nói.

Theo ông Plazynski, Đức muốn tiếp tục làm điều này "bất kể Ukraina và toàn bộ châu Âu phải trả giá bao nhiêu cho nó".
Đồng thời, "các nước đứng đắn" như Ba Lan phải tìm cách chống lại việc này, ông nói.
Berlin, Đức - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.11.2022
Ngày càng nhiều người Đức tin vào Nga
“Đức làm việc xấu, sau đó đôi khi xin lỗi nhưng không muốn thực sự chịu trách nhiệm về hành vi của mình”, - nghị sĩ than phiền.
Sau khi chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraina bắt đầu, phương Tây đã tăng cường sức ép trừng phạt đối với Moskva, tài sản trị giá hàng trăm tỷ USD của Nga bị đóng băng, các ngân hàng bị ngắt kết nối với hệ thống SWIFT và nhiều thương hiệu rời khỏi đất nước. Như Tổng thống Vladimir Putin lưu ý, các công ty phương Tây khi rời đi đã bán lại doanh nghiệp với giá 1 USD cho ban quản lý của mình và "nói thầm" rằng họ sẽ sớm trở lại.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала