ASEAN sẽ chấp nhận Đông Timor là thành viên của tổ chức

© Cơ quan lưu trữ ảnh / Chuyển đến kho ảnhCờ của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)
Cờ của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.11.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã đồng ý chấp nhận Đông Timor là thành viên thứ 11 của hiệp hội, căn cứ tuyên bố của khối, được tờ báo The Australian trích dẫn.
Nhà nước bán đảo, tên chính thức là Timor-Leste, cũng sẽ được cấp tư cách quan sát viên tại các cuộc họp cấp cao ASEAN, khối cho biết sau khi các nhà lãnh đạo khu vực gặp nhau tại Phnom Penh, Campuchia, tại hội nghị thượng đỉnh.

"Chúng tôi đã đồng ý về nguyên tắc chấp nhận Đông Timor là thành viên thứ 11 của ASEAN", tuyên bố cho biết.

Các nhà lãnh đạo của khối nói thêm rằng các bước tiếp theo sẽ bao gồm "lộ trình trở thành thành viên đầy đủ", tài liệu sẽ được trình bày tại hội nghị thượng đỉnh do Indonesia chủ trì vào năm tới.
Tổng thống mới đắc cử của Đông Timor José Ramos-Horta trước lễ nhậm chức ở Dili - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.05.2022
Tân tổng thống Đông Timor tuyên thệ nhậm chức và dự đoán nước này sẽ gia nhập ASEAN

Con đường dẫn đến độc lập

Người dân Đông Timor đã bỏ phiếu đòi độc lập khỏi nước láng giềng Indonesia trong một cuộc trưng cầu dân ý năm 1999 do LHQ giám sát. Quốc gia này chính thức được LHQ công nhận vào năm 2002. Đất nước với 1,3 triệu dân ngay lập tức bắt đầu quá trình gia nhập ASEAN, nhưng chỉ mới chính thức đệ đơn xin gia nhập vào năm 2011.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала