Erdogan: Thổ Nhĩ Kỳ phải đợi 52 năm trước cánh cửa của Liên minh châu Âu

© Sputnik / POOL / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.11.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã 52 năm nay phải đứng chờ trước cánh cửa của Liên minh châu Âu trong và sẽ đưa ra câu trả lời cần thiết khi thời điểm tới.

"Chúng tôi đã buộc phải chịu đựng trong 52 năm trước cánh cửa của EU. Họ vẫn tiếp tục làm điều tương tự. Nhưng chúng tôi sẽ trả lời khi thời điểm đến", - Erdogan nói trong bài phát biểu tại lễ trao giải "Supreme Order of Turkic World" ("Huân chương cao nhất của Thế giới Turkic").

Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.09.2022
Nhà điều hành “Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ” bị thu hồi giấy phép do lệnh trừng phạt của EU

Đàm phán về tư cách thành viên EU của Thổ Nhĩ Kỳ

Năm 1963, Thổ Nhĩ Kỳ đã ký một hiệp định liên kết với EU (lúc đó là EEC), và năm 1987 nộp đơn xin gia nhập liên minh. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán gia nhập chỉ bắt đầu vào năm 2005, và nhiều lần bị đình chỉ do những bất đồng. Hiện 16 trong số 35 chương của hồ sơ đàm phán vẫn đang trong tình trạng mở.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала