Bloomberg nói về "cú trả đòn" mà Hoa Kỳ nhận được

© AP Photo / Kirsty WigglesworthTổng thống UAE Khalifa bin Zayed Al Nahyan
Tổng thống UAE Khalifa bin Zayed Al Nahyan - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.11.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tranh chấp dầu mỏ, bùng lên xung quanh Ả Rập Saudi, đã chứng minh nhiều quốc gia đã sẵn sàng chống lại Hoa Kỳ, Bloomberg viết.
Theo các tác giả bài báo - Fiona McDonald, Sudha Ranjan và Anthony Di Paola, quyết định này cho thấy Nga và Ả Rập Saudi đóng vai trò chỉ đạo trong OPEC+.
"Tình hình với dầu mỏ chứng minh quyết định của các quốc gia khác trong việc đẩy lùi Washington và đặt câu hỏi về ảnh hưởng của nó", ấn phẩm nói.
Khai thác dầu mỏ tại Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.11.2022
Nga vượt Ả Rập Saudi trở thành nhà cung cấp dầu lớn nhất của Ấn Độ
Như bài báo lưu ý, các quốc gia đã sẵn sàng chống lại Hoa Kỳ, ngay cả khi mâu thuẫn với lợi ích của chính mình.

"Ngay cả Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc cũng bảo vệ quyết định của OPEC+, mặc dù thực tế việc giảm sản xuất dầu mâu thuẫn với lợi ích kinh tế của họ như các nhà nhập khẩu vàng đen", ấn phẩm nhấn mạnh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала