Thủ tướng Việt Nam bận rộn gặp gỡ Joe Biden cùng nhiều lãnh đạo

© Ảnh : Dương Văn Giang - TTXVNThủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Thủ tướng Canada Justin Trudeau bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Thủ tướng Canada Justin Trudeau bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.11.2022
Đăng ký
Theo thông cáo báo chí từ Chính phủ Việt Nam, ngày 12/11, trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Phnompenh, Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc trao đổi với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, Thủ tướng Canada Justin Trudeau.
Nhà lãnh đạo Việt Nam cũng đã gặp gỡ Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và Đại tướng Hun Manet, Phó Tổng Tư lệnh kiêm Tư lệnh Lục quân, Quân đội Hoàng gia Campuchia, con trai Thủ tướng Hun Sen.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden

Trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 và các hội nghị cấp cao liên quan, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính có lịch trình làm việc vô cùng bận rộn, gặp gỡ bên lề hàng loạt lãnh đạo trong khi vẫn đảm bảo tham dự các hội nghị cấp cao quan trọng của ASEAN và đối tác.
Nhà lãnh đạo Việt Nam cũng vừa gặp gỡ với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Phnompenh.
“Hai nhà lãnh đạo khẳng định coi trọng và dành ưu tiên cao cho quan hệ Đối tác Toàn diện giữa hai nước, đồng thời, nhất trí tăng cường trao đổi, đối thoại ở tất cả các cấp, đặc biệt là cấp cao, bằng nhiều hình thức linh hoạt”, cổng thông tin Chính phủ khẳng định.
© Ảnh : Dương Văn Giang - TTXVNThủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.11.2022
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN
Tại cuộc gặp giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính với Tổng thống Biden, hai bên nhất trí, trước mắt, sẽ phối hợp chuẩn bị tốt cho điện đàm sắp tới giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. Sau đó, tiến tới thực hiện chuyến thăm cấp cao giữa hai bên vào thời điểm thích hợp và điều kiện cho phép.
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đề nghị hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ trong thời gian tới, tận dụng hiệu quả các dư địa hợp tác nhằm đưa quan hệ giữa hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả.
Trong đó, chú trọng phát triển trên nhiều lĩnh vực hai bên cùng có thế mạnh, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chuyển lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mời Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sang thăm Việt Nam. Tổng thống Joe Biden vui vẻ nhận lời và hứa sẽ thu xếp chuyến thăm ViệtNam vào thời điểm thích hợp cho cả Hà Nội và Washington.

Gặp Thủ tướng Canada Justin Trudeau

Cũng nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia, ngày 12/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Đây là cuộc gặp trực tiếp lần đầu tiên giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Trudeau.
Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng về quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam–Canada ngày càng phát triển mạnh mẽ, khẳng định mong muốn đưa quan hệ ASEAN-Canada ngày càng gắn kết.
Điểm lại quan hệ giữa hai nước thời gian qua, hai Thủ tướng cho rằng tin cậy chính trị ngày càng sâu sắc thông qua duy trì các tiếp xúc, trao đổi cấp cao, hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư được mở rộng, hợp tác giáo dục, du lịch, giao lưu văn hóa ngày càng được tăng cường.
Hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2023, hai bên nhất trí thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao nhằm thống nhất định hướng đưa quan hệ Việt Nam - Canada đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất. Bên cạnh hợp tác về kinh tế - thương mại - đầu tư và giáo dục - đào tạo, hai nhà lãnh đạo nhất trí cần thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như chống biến đổi khí hậu, thúc đẩy bình đẳng giới, đồng thời, xử lý các thách thức toàn cầu như an ninh lương thực, an ninh năng lượng, an ninh mạng.
Nhân gặp gỡ với người đồng cấp Trudeau, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Canada hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chia sẻ kinh nghiệm về công nghệ, quản trị, hoàn thiện thể chế và nhất là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
Lễ kỷ niệm 5 năm quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Canada hôm 8/11 - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.11.2022
Tam giác quan hệ Canada – Việt Nam – Trung Quốc trong biến động địa chính trị toàn cầu
Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam khẳng định hoan nghênh các doanh nghiệp Canada đầu tư vào Việt Nam, mong muốn Canada mở cửa thị trường hơn nữa cho hàng hóa Việt Nam, đặc biệt là nông–thủy sản và cấp thêm nhiều học bổng cho sinh viên Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị Chính phủ Canada quan tâm giúp đỡ hơn 240.000 người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Canada.
Về phần mình, Thủ tướng Justin Trudeau nhất trí với những đề xuất của người đồng cấp Việt Nam và cho biết Chiến lược Ấn Độ Dương–Thái Bình Dương mà Canada sắp công bố sẽ bao gồm nhiều lĩnh vực vốn là quan tâm chung của hai nước như đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, công nghệ xanh, công nghệ sạch, công nghệ số, đào tạo nguồn nhân lực.
Thủ tướng Canada hy vọng Chiến lược Ấn Độ Dương–Thái Bình Dương sẽ mở ra nhiều cơ hội mới tăng cường hơn nữa hợp tác giữa Canada với ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng. Nhân cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trân trọng mời Thủ tướng Canada Justin Trudeau sớm thăm lại Việt Nam. Đáp lại, Thủ tướng Justin Trudeau vui vẻ nhận lời và cho biết sẽ thu xếp vào thời gian thích hợp.

Gặp gỡ Kishida Fumio: Quan hệ Việt - Nhật đang rất tốt đẹp

Sáng 13/11 tại Phnom Penh, Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio khi cả hai đang cùng tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 40 - 41 và hàng loạt Hội nghị liên quan.
Theo thông cáo được Chính phủ Việt Nam phát đi, tại cuộc gặp ở Campuchia sáng nay, hai Thủ tướng bày tỏ hài lòng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản trên tất cả các lĩnh vực, với sự tin cậy chính trị cao, duy trì giao lưu, tiếp xúc cấp cao được tăng cường thời gian qua.
Hai nhà lãnh đạo cũng nêu bật tầm quan trọng của việc tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn, tăng cường quan hệ hợp tác song phương trên mọi lĩnh vực tương xứng với tiềm năng hợp tác giữa hai nước. Việt Nam và Nhật Bản phối hợp tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2023.
Trao đổi với ông Kishida Fumio về phương hướng phát triển quan hệ song phương thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành công nghiệp năng lượng tái tạo, sớm triển khai cung cấp ODA thế hệ mới.
Việt Nam cũng đề nghị Nhật hợp tác ứng phó chống biến đổi khí hậu, tạo điều kiện để Việt Nam tiếp cận với khoản hỗ trợ 10 tỷ USD mà Thủ tướng Kishida đã cam kết tại Hội nghị COP26, đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh tiền tệ.
Đồng thời, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn Chính phủ Nhật Bản có chính sách hỗ trợ cộng đồng hơn 400.000 người Việt Nam, trong đó có nhiều tu nghiệp sinh Việt Nam đang sinh sống, lao động và học tập tại Nhật Bản. Việt Nam cũng mong Nhật Bản hỗ trợ đào tạo nâng cao tay nghề, tạo thuận lợi hơn trong việc cấp visa cho công dân Việt Nam.
Về phần mình, Thủ tướng Kishida khẳng định Việt Nam có vị trí quan trọng hàng đầu trong triển khai chính sách đối ngoại của Nhật Bản với khu vực. Ông Kishida cũng nêu rõ, Nhật Bản mong muốn làm sôi động lại hợp tác ODA với Việt Nam, sẽ thúc đẩy để sớm triển khai khoản vay ODA thế hệ mới, hỗ trợ Việt Nam trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi xanh.
Thủ tướng Nhật Bản nhất trí phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy xuất khẩu nông sản của cả hai nước, thông báo Nhật Bản sẽ chính thức công bố việc mở cửa thị trường cho quả nhãn Việt Nam trong tháng 11 này.
Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo nhất trí chỉ đạo các cơ quan liên quan trao đổi và thúc đẩy tiến độ một số dự án quan trọng như dự án Trường Đại học Việt - Nhật, dự án Bệnh viện Chợ Rẫy cơ sở 2, dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 thành phố Hồ Chí Minh cũng như dự án Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.
Về vấn đề Biển Đông và một số vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm, Thủ tướng Việt Nam và Nhật Bản nhất trí phối hợp chặt chẽ trong các cơ chế hợp tác đa phương như ASEAN, tiểu vùng Mekong, Liên Hợp Quốc và các hoạt động dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản -ASEAN.

Việt Nam kỳ vọng vào sức trẻ và nhiệt huyết của con trai Thủ tướng Hun Sen

Nhân dịp Thủ tướng Việt Nam thăm chính thức Campuchia và tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41, ngày 12/11, Đại tướng Hun Manet, Phó Tổng Tư lệnh kiêm Tư lệnh Lục quân, Quân đội Hoàng gia Campuchia đến chào Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
Tại cuộc gặp với con trai Thủ tướng Hun Sen, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao kết quả chuyến thăm làm việc của Đại tướng Hun Manet tại Việt Nam vừa qua và hoan nghênh Đại tướng đã tham dự Hội nghị Tư lệnh Lục quân các nước ASEAN lần thứ 23 tại Hà Nội.
Người đứng đầu Chính phủ tin tưởng sự hợp tác và phối hợp chặt chẽ giữa quân đội hai nước, nhất là quan hệ hợp tác giữa hai lực lượng lục quân, là nền tảng để phát triển hơn nữa quan hệ Việt Nam - Campuchia.
Thủ tướng Campuchia Hun Sen khai mạc cuộc họp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.08.2022
Hun Sen: Chiến tranh với Việt Nam, Thái Lan sẽ nổ ra nếu CPP không còn lãnh đạo Campuchia
Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng cho rằng, kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Campuchia thời gian qua cùng với việc tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 và các hội nghị cấp cao liên quan đã góp phần nâng cao vị thế của Campuchia trên trường quốc tế.
Thủ tướng cũng bày tỏ tin tưởng Đại tướng Hun Manet với sức trẻ, nhiệt huyết và năng lực của mình sẽ tiếp tục đạt nhiều thành công trong cương vị của mình.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đại tướng Hun Manet phấn khởi về những phát triển tích cực trong quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia, trong đó hợp tác quốc phòng tiếp tục là một trụ cột quan trọng, phát triển ngày càng hiệu quả, thực chất, góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền, tạo môi trường hòa bình, ổn định cho sự phát triển của mỗi nước.
Đại tướng Hun Manet cũng nhận định chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Chính phủ và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã góp phần củng cố sự tin tưởng lẫn nhau và quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước.
Con trai ông Hun Sen cũng cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ của Đảng, Nhà nước, quân đội và Nhân dân Việt Nam dành cho Campuchia trong công cuộc đấu tranh lật đổ chế độ diệt chủng trước đây cũng như trong xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.
Đại tướng Hun Manet đề nghị hai nước thúc đẩy hợp tác về kết nối cơ sở hạ tầng, mở rộng thị trường xuất khẩu qua các nước láng giềng nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, phối hợp củng cố đoàn kết và vai trò của ASEAN trong cục diện khu vực.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала