Truyền thông: Tổng thống Indonesia kêu gọi giảm nhẹ lời lẽ đến Nga tại G20

© Sputnik / Pavel Bednyakov / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Indonesia Joko Widodo
Tổng thống Indonesia Joko Widodo - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.11.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tổng thống Indonesia Joko Widodo và các chính trị gia khác từ đất nước này thúc giục các nhà lãnh đạo phương Tây giảm nhẹ các phát biểu chống lại Nga tại hội nghị thượng đỉnh G20, Politico dẫn từ nguồn tin riêng của mình.

"Các quan chức Mỹ, châu Âu, Úc và Nhật Bản, chịu áp lực từ đồng nghiệp Indonesia, đặc biệt là Tổng thống Joko Vidodo, yêu cầu thể hiện sự linh hoạt và xem xét sử dụng các lời lẽ ít cứng nhắc hơn, để Moskva đồng ý… hoàn tất cuộc họp", - ấn phẩm viết.

Hội nghị thượng đỉnh G20 khó khăn nhất

Theo những người đối thoại của tờ báo, tuyên bố của cuộc họp sẽ là thành công cá nhân đối với Widodo. Họ nói thêm, Tổng thống coi mình là chủ tọa của Hội nghị thượng đỉnh G20 "phức tạp nhất".
Cũng cần lưu ý Ả Rập Saudi, Ấn Độ, Brazil và Trung Quốc không có ý định lên án chính sách của Moskva.
Cuộc họp G20 tại Jakarta, Indonesia - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.11.2022
EU và Anh dự định tẩy chay Liên bang Nga tại Hội nghị thượng đỉnh G20

"Bắc Kinh coi không thể chấp nhận được bất kỳ lời chỉ trích trực tiếp nào về Nga", - bài báo nhấn mạnh.

Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra tại Bali vào ngày 15-16 tháng 11. Bộ Ngoại giao Nga nói với Sputnik cho biết ngoại trưởng Sergei Lavrov sẽ lãnh đạo phái đoàn Nga tại hội nghị thượng đỉnh.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала