Bắt trùm giang hồ Đạt ‘ma’ khét tiếng xứ Thanh, Bùi Quốc Đạt là ai mà gây xôn xao?

© Ảnh : CATHĐối tượng Bùi Quốc Đạt
Đối tượng Bùi Quốc Đạt - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.11.2022
Đăng ký
Bùi Quốc Đạt (tức Đạt ma, 43 tuổi), trùm giang hồ xã hội đen khét tiếng xứ Thanh vừa bị bắt với cáo buộc cưỡng đoạt tài sản.
Theo Công an Thanh Hoá, Đạt ‘ma’ tức Bùi Quốc Đạt, là đối tượng cộm cán, cầm đầu băng nhóm xã hội đen khét tiếng ở tỉnh, chuyên hoạt động lô đề và bảo kê đấu thầu.

Bắt Đạt ‘ma’

Chiều 14/11, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin chính thức về việc bắt giữ đối tượng Bùi Quốc Đạt (tức Đạt ma, sinh năm 1979) về hành vi cưỡng đoạt tài sản gây xôn xao.
Bùi Quốc Đạt có địa chỉ thường trú tại số nhà 16, đường Lương Hữu Khánh, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa.
Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, trước đó vào ngày 13/11/2022, từ nguồn tin báo, tố giác của quần chúng nhân dân, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ bắt quả tang đối tượng Bùi Quốc Đạt (tức Đạt ‘ma’, sinh năm 1979, địa chỉ thường trú tại số nhà 16, đường Lương Hữu Khánh, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa đang có hành vi cưỡng đoạt tài sản của công dân tại địa bàn xã Xuân Du, huyện Như Thanh (theo Điều 170, Bộ luật Hình sự).
Chiều 13/11, Công an Thanh Hóa thi hành lệnh khám xét nơi ở đối tượng Bùi Quốc Đạt.
Chiều 13/11, Công an Thanh Hóa thi hành lệnh khám xét nơi ở đối tượng Bùi Quốc Đạt.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.11.2022
Chiều 13/11, Công an Thanh Hóa thi hành lệnh khám xét nơi ở đối tượng Bùi Quốc Đạt.
Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, cùng ngày 13/11/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh hóa đã ra quyết định tạm giữ, thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Bùi Quốc Đạt tại số nhà 262 Lê Hoàn, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa.

Bùi Quốc Đạt hay Đạt ‘ma’ là ai?

Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Bùi Quốc Đạt là đối tượng hình sự cộm cán ở địa phương và từng “vào tù ra tội”.
Bùi Quốc Đạt đã có nhiều tiền án về các hành vi cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, gá bạc, hoạt động manh động, côn đồ trên địa bàn tỉnh nói chung và thành phố Thanh Hóa nói riêng, gây hoang mang, lo lắng, bức xúc cho nhân dân trong thời gian qua.
Công an Thanh Hoá nhấn mạnh, năm 2018 đối tượng Bùi Quốc Đạt đã tham gia trong một vụ án, sau đó Đạt bỏ trốn, đến đầu năm 2020 đối tượng trở về thành phố Thanh Hóa sinh sống thì bị bắt.
Theo hồ sơ, tháng 5/2018, do mâu thuẫn trong vay mượn tiền bạc, Đạt ‘ma’ đã chỉ đạo đàn em của mình dùng súng bắn đạn hoa cải bắn trọng thương một người dân trên địa bàn TP Thanh Hóa. Đối tượng vừa chấp hành án xong thì nay tiếp tục phạm tội mới.
Vụ nổ súng - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.10.2022
Vụ nổ súng ở Phú Quốc: 35 bị can bị khởi tố

Khám xét khám xét nhà trùm giang hồ Đạt ‘ma’

Trong tối ngày 13/11, hàng chục cảnh sát được huy động để thực hiện khám xét nhà Bùi Quốc Đạt trên phố Lê Hoàn, TP. Thanh Hoá.
Theo Chủ tịch UBND phường Ba Đình, thành phố Thanh Hoá, Công an địa phương vừa hoàn tất việc khám xét một ngôi nhà nằm trên phố Lê Hoàn. Đây là tài sản của Bùi Quốc Đạt.
“Công an bắt đầu khám xét ngôi nhà từ khoảng hơn 5h chiều”, lãnh đạo địa phương nói và cho hay, cảnh sát đã có mặt để đảm bảo an ninh trật tự khu vực.
Theo Chủ tịch phường Ba Đình, Bùi Quốc Đạt sinh sống tại một ngôi nhà khác tại phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa (số nhà 16, đường Lương Hữu Khánh). Ngôi nhà trên phố Lê Hoàn chỉ là là một trong số những tài sản của trùm xã hội đen này.
Đàn ông bị còng tay - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.11.2022
Đường dây cá độ bóng đá quy mô hơn 6.000 tỷ đồng bị triệt phá
Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án của Đạt ‘ma’ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала