Dự án luật quan trọng được Quốc hội Việt Nam thông qua hôm nay

© Ảnh : Phạm Kiên - TTXVNQuốc hội thảo luận về công tác phòng, chống tội phạm và thi hành án năm 2022
Quốc hội thảo luận về công tác phòng, chống tội phạm và thi hành án năm 2022 - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.11.2022
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Trong ngày làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV (15/11), Quốc hội biểu quyết thông qua 1 luật, 6 nghị quyết, cho ý kiến về 1 dự án luật khác và họp phiên bế mạc.
Trong phiên làm việc buổi sáng, các dự thảo Nghị quyết được Quốc hội biểu quyết gồm: Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi); Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Quốc hội cũng thảo luận ở hội trường về dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi). Dự thảo Luật đã được Chính phủ trình Quốc hội và đưa ra thảo luận ở tổ trong ngày 7/11.
Việc sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Luật Đấu thầu là yêu cầu cấp bách để tạo dựng khung pháp luật đầy đủ, đồng bộ, thống nhất về đấu thầu, mua sắm sử dụng nguồn vốn nhà nước; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật; khắc phục tình trạng đấu thầu hình thức, nâng cao tính cạnh tranh, công khai, minh bạch, hiệu quả kinh tế trong hoạt động đấu thầu...
Dự thảo Luật gồm 10 Chương, 98 Điều. So với Luật Đấu thầu năm 2013, Luật này đã sửa đổi 75 điều, bổ sung mới 21 điều, giữ nguyên 2 điều, bãi bỏ 12 điều.
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đất đai (sửa đổi) - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.11.2022
Thông qua Luật dầu khí: Chính phủ được quyền khai thác tận thu mỏ
Buổi chiều, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi); Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn, sử dụng biển số ô-tô thông qua đấu giá; Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”.
Sau đó, Quốc hội họp phiên bế mạc. Trong phiên này, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn và Nghị quyết kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV .
Trong ngày làm việc 14/11 vừa qua, với đa số ý kiến tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua 3 dự án luật có hiệu lực từ 1/7/2023.
Cụ thể, Quốc hội đã biểu quyết thông luật Thanh tra với điểm mới là quy định trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được dự thảo kết luận thanh tra, người ra quyết định thanh tra ký ban hành kết luận thanh tra. Với các vụ việc liên quan đến an ninh, quốc phòng, vụ việc quan trọng, phức tạp thuộc diện chỉ đạo, theo dõi của Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực..., chậm nhất là 30 ngày nếu không có ý kiến khác với dự thảo, phải ban hành ngay kết luận thanh tra.
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Giá (sửa đổi) - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.11.2022
Khắc phục tình trạng chậm ban hành kết luận thanh tra
Luật Dầu khí sửa đổi đã bổ sung quy định về việc Thủ tướng Chính phủ quyết định cơ chế điều hành hoạt động khai thác tận thu mỏ, cụm mỏ, lô dầu khí. Việc này nhằm khai thác hiệu quả hơn tài nguyên dầu khí, góp phần tăng thu ngân sách nhà nước trong bối cảnh dự báo những năm tới có nhiều mỏ dầu khí ở giai đoạn cuối đời mỏ sẽ chuyển sang thời kỳ khai thác tận thu.
Về luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Quốc hội thông qua việc bổ sung biện pháp thực hiện công việc phục vụ cộng đồng - công việc có quy mô nhỏ trực tiếp phục vụ cho lợi ích của cộng đồng nơi người có hành vi bạo lực gia đình cư trú.
Cụ thể, bao gồm hoạt động tham gia trồng, chăm sóc cây xanh ở khu vực công cộng; sửa chữa, làm sạch đường làng, ngõ xóm, đường phố, ngõ phố, nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng; cải thiện môi trường sống và cảnh quan của cộng đồng...
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала