Tòa án La Haye nêu địa điểm phóng tên lửa Buk bắn hạ MH17

© Sputnik / Andrei SteninLực lượng cứu hộ tại hiện trường vụ rơi máy bay Boeing của Malaysia ở Ukraina
Lực lượng cứu hộ tại hiện trường vụ rơi máy bay Boeing của Malaysia ở Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.11.2022
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Tên lửa bắn rơi chiếc Boeing trên bầu trời Donbass năm 2014 được bắn từ lãnh thổ do lực lượng dân quân DNR kiểm soát vào thời điểm đó, Hendrik Steenhuis, thẩm phán Tòa án quận La Haye, đã công bố phán quyết về vụ tai nạn.
“Chúng tôi đã xác định rằng máy bay MH17 đã bị bắn hạ bởi tên lửa từ hệ thống phòng không Buk phóng từ hướng cánh đồng ở khu định cư Pervomayskoye” - thẩm phán tuyên bố.
Tòa án phán quyết rằng đó là cuộc xung đột vũ trang phi quốc tế ở Ukraina.
Ngày 17 tháng 11, phiên điều trần của Tòa án quận La Haye đã bắt đầu tại Tổ hợp Tư pháp Schiphol, tại đó sẽ ra phán quyết về vụ tai nạn chiếc Boeing Malaysia, chuyến bay MH17, vào năm 2014 ở miền đông Ukraina.
MH17 - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.11.2022
Vụ rơi máy bay MH17: Một ngày trước phán quyết
Ông Hendrik Steenhuis dự kiến sẽ công bố phán quyết đối với 4 bị cáo trong vụ án - Igor Girkin, Sergey Dubinsky, Oleg Pulatov và Leonid Kharchenko người Ukraina.
Văn phòng công tố Hà Lan yêu cầu kết án tù chung thân đối với họ "vì tội phá hủy máy bay như thành phần nhóm có tổ chức, khiến 298 hành khách trên máy bay thiệt mạng."
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала