Không để yên vụ Vạn Thịnh Phát và thông điệp “rắn” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

© Ảnh : TTXVN - Lê Trí DũngTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri các quận Đống Đa, Ba Đình và Hai Bà Trưng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri các quận Đống Đa, Ba Đình và Hai Bà Trưng  - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.11.2022
Đăng ký
“Rửa tay đi” - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi thông điệp “rắn” đến những cán bộ tham nhũng, lỡ “nhúng chàm”. Ông khẳng định, có trốn ra nước ngoài cũng không thoát đâu.
Sáng 19/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu Quốc hội đã có buổi tiếp xúc cử tri quận Đống Đa, Hai Bà Trưng, Ba Đình (Hà Nội).
Như thường lệ, Tổng Bí thư đã dành nhiều thời gian để nói về công cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu cực, một vấn đề mà cử tri rất quan tâm và luôn đề cập trong các buổi tiếp xúc.

“Không phải xử nặng, cách hết chức vụ mới là tốt”

Tại buổi tiếp xúc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, hiện tất cả tỉnh, thành trên cả nước đều đã có Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng.
Tổng Bí thư nhấn mạnh, Đảng quán triệt tinh thần là “tham gia vào Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng mà tham nhũng thì xử trước”.
“Vào Ban Chỉ đạo mà tham nhũng là không được. ‘Chân mình thì lấm bê bê, lại cầm bó đuốc đi rê chân người’, sao người ta chịu”, - Tổng Bí thư nhấn mạnh.
Nhân đó, ông yêu cầu cán bộ phải gương mẫu, phải giữ gìn.
© Ảnh : TTXVN - Lê Trí DũngTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri các quận Đống Đa, Ba Đình và Hai Bà Trưng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri các quận Đống Đa, Ba Đình và Hai Bà Trưng  - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.11.2022
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri các quận Đống Đa, Ba Đình và Hai Bà Trưng
Tổng Bí thư cũng nhắc đến một điểm mới là việc Trung ương khuyến khích cán bộ có sai phạm thì nên tự giác xin thôi việc hoặc nộp lại tiền tham nhũng. Theo ông, đây là căn cứ để xử nhẹ chứ không phải “xử nặng, cách hết chức vụ mới là tốt”.
Theo Tổng Bí thư, vừa qua có một số Ủy viên Trung ương mắc sai phạm đã chủ động xin thôi tham gia Ban Chấp hành. Tổng Bí thư khẳng định, những trường hợp ngoan cố không biết nhận sai thì phải xử, và hiện cũng đang làm một số vụ.

“Ai trót nhúng chàm thì rửa tay đi”

Người đứng đầu Đảng cho biết, Trung ương đã thống kê chi tiết xử lý bao nhiêu vụ và sắp tới làm vụ nào.
“Điều này không bí mật, và không thể không làm vì nó đã thành xu thế, thành phong trào rồi”, - Tổng Bí thư nêu rõ, khẳng định đây là niềm tin của dân, đòi hỏi của cuộc sống.
© Ảnh : TTXVN - Lê Trí DũngTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri các quận Đống Đa, Ba Đình và Hai Bà Trưng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri các quận Đống Đa, Ba Đình và Hai Bà Trưng  - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.11.2022
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri các quận Đống Đa, Ba Đình và Hai Bà Trưng

Phòng chống tham nhũng là cuộc đấu tranh nội bộ trong chính chúng ta, trong mỗi con người nên phải kiên trì, bền bỉ, có phương pháp đúng, nhân đạo, nhân văn, không phải cốt xử nặng. Những ai đã trót nhúng chàm rồi thì rửa tay đi”, - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắn nhủ.

Theo ông, phòng chống tham nhũng là việc làm đòi hỏi kiên trì, bền bỉ, làm lâu dài vì “xong vụ này lại có vụ khác”.

Trốn cũng không thoát

Về việc có đối tượng liên quan những vụ án lớn bỏ trốn, Tổng Bí thư khẳng định, trốn sang nước ngoài thì có thể dẫn độ về, nếu không được thì xử vắng mặt nên “trốn cũng không được”.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, kiên quyết không thể để tham nhũng làm hư hỏng bộ máy và làm mất chế độ.
© Ảnh : TTXVN - Lê Trí DũngTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri các quận Đống Đa, Ba Đình và Hai Bà Trưng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri các quận Đống Đa, Ba Đình và Hai Bà Trưng  - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.11.2022
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri các quận Đống Đa, Ba Đình và Hai Bà Trưng
Thông báo về tình hình kinh tế - xã hội, Tổng Bí thư cho biết, dù bối cảnh thế giới phức tạp, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam vẫn ở mức cao. Ngay thực tế cuộc sống ở Hà Nội, theo Tổng bí thư, ‘đã khác rất nhiều’ khi đường phố nhiều ô tô, thậm chí xe sang. Cuộc sống của người dân cũng khác xa ngày xưa, tốt hơn rất nhiều.

Làm sáng tỏ vụ án Vạn Thịnh Phát

Buổi sáng, chia sẻ với Tổng Bí thư và các đại biểu Quốc hội của đơn vị bầu cử số 1 (đoàn ĐBQH TP Hà Nội), cử tri Nguyễn Văn Chương (quận Đống Đa) ghi nhận quyết tâm chống tham nhũng không có vùng cấm. Dù vậy, ông cũng lo lắng khi tội phạm tham nhũng, chức vụ có chiều hướng tăng, phạm vi ngày càng mở rộng ở các lĩnh vực, bộ, ngành, địa phương với thủ đoạn tinh vi, phức tạp.
Nêu quan điểm cần phòng ngừa từ sớm, từ xa, cử tri quận Đống Đa cho rằng tham nhũng phải ngăn từ trong trứng, tránh để thành ung nhọt mới phát hiện và xử lý.
Cử tri phường Láng Hạ cũng cho rằng trong sử dụng cán bộ, nhất là người đứng đầu, phải sáng suốt, công tâm. Bên cạnh đó, luật pháp không nên quy định “biên độ” của khung hình phạt cho một tội danh quá rộng.
Bày tỏ với Tổng Bí thư, cử tri Nguyễn Anh Dũng (phường Phương Liên, quận Đống Đa) nêu, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã “trở thành phong trào, xu thế không thể đảo ngược” như phát biểu của Tổng Bí thư.
© Ảnh : TTXVN - Lê Trí DũngTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri các quận Đống Đa, Ba Đình và Hai Bà Trưng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri các quận Đống Đa, Ba Đình và Hai Bà Trưng  - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.11.2022
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri các quận Đống Đa, Ba Đình và Hai Bà Trưng
Nói đến vụ án xảy ra tại Công ty An Đông của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát với bị can Trương Mỹ Lan và đồng phạm, ông Dũng cho biết, đây là vụ án rất phức tạp nhưng càng phức tạp càng phải làm, càng khó càng phải quyết tâm làm, không thể để yên.
Cử tri cho rằng mục tiêu của quyết định khởi tố vụ án ở An Đông Vạn Thịnh Phát là nhằm đảm bảo tính thượng tôn pháp luật, bảo đảm thị trường trái phiếu, chứng khoán, tài chính, ngân hàng hoạt động ổn định, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư...
“Cử tri mong muốn tiếp tục điều tra, đưa ra ánh sáng các vụ án tham nhũng, xử lý nghiêm sai phạm theo quy định của pháp luật”, - ông Nguyễn Anh Dũng nhấn mạnh.

Chuyến thăm Trung Quốc “nhiều ngoại lệ”

Nói về kết quả kỳ họp thứ 4 của Quốc hội vừa qua, Tổng Bí thư cho biết, luôn có sự thống nhất rất cao. Quốc hội cũng là cơ quan trong hệ thống chính trị, cũng như Chính phủ phải chấp hành theo chủ trương của Đảng.
“Vì Đảng là đảng cầm quyền. Quốc hội do dân bầu ra nhưng hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng chứ không phải Quốc hội theo kiểu tư sản. Có cái mừng là nhiều nhiệm kỳ vừa qua, đặc biệt nói chung cả nước ta ý Đảng lòng dân, Quốc hội, Chính phủ đều hòa đồng với nhau, đều thống nhất rất cao. Đấy là cái ưu việt của chế độ ta”, - Tổng Bí thư nêu rõ.
© Ảnh : TTXVN - Lê Trí DũngTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri các quận Đống Đa, Ba Đình và Hai Bà Trưng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri các quận Đống Đa, Ba Đình và Hai Bà Trưng  - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.11.2022
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri các quận Đống Đa, Ba Đình và Hai Bà Trưng
Thông tin tới đông đảo cử tri về chuyến thăm chính thức Trung Quốc “nhiều ngoại lệ” theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, trước khi kết thúc Đại hội XX một tháng, phía Trung Quốc đã gửi thư mời sang thăm.

“Chuyến công tác của đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước ta đã thành công rất tốt đẹp, kết quả chuyến thăm đã được nhân dân trong nước, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm vì có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt, tác động sâu sắc, to lớn, toàn diện đến quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống và đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc sang giai đoạn mới, tiếp tục phát triển lành mạnh, ổn định phù hợp với lợi ích của nhân dân hai nước”, - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала