Biển Đông - Sputnik Việt Nam, 1920
Biển Đông
Tin tức, sự kiện, quan điểm, bình luận về tình hình Biển Đông, tranh chấp lãnh thổ, biển đảo.

Mỹ tái khẳng định cam kết bảo vệ Philippines ở Biển Đông nếu bị tấn công

© AFP 2023 / Haiyun JiangTổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. và Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris tại một cuộc họp ở Manila
Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. và Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris tại một cuộc họp ở Manila - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.11.2022
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ bảo vệ Philippines ở Biển Đông trong trường hợp bị tấn công. Bà tuyên bố điều này vào thứ Hai trong cuộc gặp với Tổng thống Cộng hòa, Ferdinand Marcos Jr., tại Malacañang (nơi ở chính thức của nhà lãnh đạo Philippines).

Bà nói: "Chúng tôi phải luôn nhắc lại rằng chúng tôi sát cánh cùng các bạn để bảo vệ các quy tắc và chuẩn mực quốc tế liên quan đến Biển Đông. Một cuộc tấn công vũ trang vào Philippines, các lực lượng quân sự, tàu công vụ hoặc máy bay ở Biển Đông sẽ kích hoạt nghĩa vụ phòng thủ chung của Hoa Kỳ." "Cơ sở của mối quan hệ của chúng ta là nhiều mặt, dựa trên cam kết chung vì sự thịnh vượng kinh tế của khu vực và các quốc gia của chúng ta," – bà Harris nói thêm.

Phó Tổng thống cho biết bà mong muốn được trao đổi với Tổng thống Philippines về các vấn đề cùng quan tâm như khủng hoảng khí hậu, đầu tư, năng lượng tái tạo, tạo việc làm và quan hệ song phương.
Marcos cho biết ông rất vui mừng được chào đón Harris đến Philippines trong chuyến thăm đầu tiên của bà tới nước Cộng hòa này, sau cuộc trò chuyện ngắn tại Bangkok trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC).
Tổng thống nói: "Mối quan hệ giữa hai nước chúng ta là điều mà cả hai nước chúng ta thực sự phụ thuộc. Và càng chứng kiến ​​nhiều biến động, đặc biệt là trong khu vực, thì mối quan hệ đối tác này càng trở nên quan trọng." Ông nói thêm: “Tình hình đang thay đổi nhanh chóng, vì vậy chúng ta phải phát triển để đưa ra những phản ứng đúng đắn”.
Ngày 20/11, Kamala Harris đến Philippines, đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của một quan chức cấp cao Mỹ tới nước này sau 5 năm.
Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.11.2022
Biển Đông
Chuyến thăm Philippines của Phó Tổng thống Mỹ có thể châm ngòi căng thẳng ở Biển Đông

Tranh chấp Biển Đông

Căng thẳng trên Biển Đông vẫn tiếp diễn trong nhiều năm do yêu sách của một số nước trong khu vực đối với quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Các quốc gia liên quan đến tranh chấp quyền sở hữu vùng lãnh thổ này là Việt Nam và Trung Quốc. Ngoài ra, Brunei, Malaysia, Đài Loan và Philippines cũng tuyên bố chủ quyền một phần hoặc toàn bộ quần đảo. Ngoài vị trí chiến lược nằm ở ngã tư của Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa còn được các chuyên gia đánh giá là nơi tập trung trữ lượng dầu và khoáng sản lớn.
Tại các Hội nghị, họp báo quốc tế, Bộ Ngoại giao Việt Nam luôn thể hiện rõ lập trường của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về vấn đề tranh chấp ở Biển Đông, Hà Nội nhiều lần tái khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.
Theo đó, Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, phù hợp với luật pháp quốc tế, cũng như chủ quyền, quyền chủ quyền, và quyền tài phán đối với các vùng biển liên quan ở Biển Đông, vốn đã được xác lập phù hợp với Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển 1982 (UNCLOS 1982) cũng như Bộ Quy tắc ứng xử giữa các bên COC.
Các binh sĩ cắm cờ sau khi kết thúc cuộc tập trận chung Mỹ-Philippines, Philippines - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.11.2022
Biển Đông
Mỹ đề nghị xây dựng 5 cơ sở quân sự tại Philippines
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала