Chặt đứt đường dây ma tuý với số lượng lớn từ Campuchia về Việt Nam

© Ảnh : Lê Thị Thanh Thủy - TTXVNCơ quan chức năng bắt giữ khối lượng ma tuý lớn.
Cơ quan chức năng bắt giữ khối lượng ma tuý lớn. - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.11.2022
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Nguyễn Thị Tiên thuê chung cư để cất giấu 57 kg ma túy đá và 40 bánh heroin. Số ma túy này nghi được tuồn từ Campuchia về TP.HCM tiêu thụ. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Bộ Công an đã khởi tố Tiên và 3 đồng phạm về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".
Ngày 22/11, tại Hội nghị sơ kết các chuyên án điển hình về ma túy và trao tặng Thư khen cho Cục cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an cho biết vừa khởi tố Nguyễn Thị Tiên (36 tuổi, ở TP.HCM) và 3 đồng phạm về tội Mua bán trái phép chất ma túy.
Trước đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý từ nước ngoài về TPHCM tiêu thụ do đối tượng Nguyễn Thị Tiên cầm đầu.
Cụ thể, ngày 29/9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý đã xác lập chuyên án trinh sát bí số 922-T để đấu tranh khám phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý nói trên. Theo cáo buộc, Nguyễn Thị Tiên giữ vai trò cầm đầu. Các bị can còn lại chủ yếu là anh, chị, em cùng gia đình với Tiên.
Quá trình đấu tranh, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an TPHCM và các đơn vị liên quan áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ làm rõ vai trò, vị trí, phương thức thủ đoạn hoạt động, nơi cất giấu ma tuý của các đối tượng trong chuyên án.
Tang vật thu giữ - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.11.2022
Công an Việt Nam đã nhắm đến trùm giang hồ Oanh “Hà” từ thời Năm Cam
Thực hiện kế hoạch phá án, ngày 15/10, tại TPHCM, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan bắt quả tang 2 đối tượng Nguyễn Thị Tiên và Ek Sopheak (40 tuổi) quốc tịch Campuchia, thu giữ 1kg ma tuý tổng hợp dạng đá.
Quá trình khống chế đối tượng, Ek Sopheak chống trả quyết liệt khiến một cảnh sát bị thương.
Khám xét căn hộ do Tiên thuê ở chung cư Diamond Riverside thu giữ 57kg ma tuý tổng hợp dạng đá, 40 bánh heroin. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng triệu tập 6 người liên quan vụ án để làm rõ vai trò.
Bước đầu có 2 trong số 6 đối tượng thừa nhận liên quan đến đường dây ma túy trên. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về hành vi "Mua bán trái phép chất ma tuý". Các đối tượng đều là anh, chị, em trong một gia đình.
Theo nhận định của cơ quan chức năng, đây là đường dây tội phạm ma túy hoạt động xuyên quốc gia, liên quan nhiều địa phương với nhiều người tham gia. Trong đó, người phụ nữ cầm đầu sử dụng mạng xã hội để trao đổi, chỉ đạo hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy. Điều này gây khó khăn cho công tác đấu tranh, bắt giữ.
Việc khám phá thành công chuyên án này đã giúp các cơ quan chức năng chặt đứt đường dây ma tuý với số lượng lớn từ Campuchia về TPHCM tiêu thụ.
Hiện, vụ án đang được mở rộng điều tra.

Không để Việt Nam là địa bàn trung chuyển ma túy quốc tế

Cũng tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến dự và trao thư khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống ma túy.
Theo Thủ tướng, lực lượng Công an nhân dân, nòng cốt là Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát huy vai trò chủ trì, chủ công trong công tác phòng, chống ma túy và đã đạt được những kết quả nổi bật.
Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương, chúc mừng lực lượng phòng chống tội phạm về ma túy đã đấu tranh thành công ba chuyên án lớn phá các đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia và về những kết quả quan trọng đạt được thời gian qua.
Trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu, nắm chắc diễn biến tình hình tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; pháp luật, chiến lược, chương trình về phòng, chống ma túy; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác phòng, chống ma túy. Quán triệt quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị là “không để Việt Nam là địa bàn trung chuyển ma túy quốc tế”, nhất quán quan điểm “không hợp pháp hóa các chất ma túy”.
Hội nghị song phương cấp Bộ trưởng giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào về công tác phòng, chống ma tuý - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.10.2022
Tội phạm ma tuý sẵn sàng dùng súng AK tấn công lực lượng chức năng
Thủ tướng cũng chỉ đạo C04 chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, giải quyết dứt điểm các điểm, tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, địa bàn phức tạp về ma túy.
Tại buổi lễ, Bộ Công an đã công bố thư khen của Thủ tướng Chính phủ biểu dương một số đơn vị của bộ trong phối hợp thực hiện ba chuyên án. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính trao thư khen tặng các tập thể xuất sắc. Nhân dịp này, mười tập thể được Bộ Công an khen thưởng.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала