Mỹ đang dùng NATO như một cái bẫy để phá hoại kinh tế châu Âu

© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Chuyển đến kho ảnhTrụ sở NATO tại Brussels
Trụ sở NATO tại Brussels - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.11.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Hoa Kỳ sử dụng NATO như một cái bẫy để làm suy yếu nền kinh tế châu Âu và tăng cường ảnh hưởng của họ đối với chính phủ các nước thành viên EU, tờ Global Times của Trung Quốc trích dẫn ý kiến các chuyên gia cho biết.
Cụ thể, bài báo trích dẫn quan điểm của Giáo sư Li Haidong của Viện Quan hệ Quốc tế thuộc Đại học Ngoại ngữ Trung Quốc, người cáo buộc Hoa Kỳ có mong muốn cao độ buộc một số nước châu Âu áp dụng chiến lược chống Nga, kết quả là do đó EU có thể bị phụ thuộc nhiều hơn vào NATO và Hoa Kỳ và mất đi quyền tự chủ.
"Hoa Kỳ đang thai nghén những ý định xấu bằng cách gây sức ép lên các nước thành viên của liên minh", - ấn phẩm viết.
Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.11.2022
Zelensky đưa NATO vào bẫy
Ở đây nói về yêu cầu tăng chi phí cho ngân sách quốc phòng. Tuy nhiên, với tình hình ở Khu vực đồng tiền chung châu Âu hiện nay - lạm phát và khủng hoảng năng lượng, - thì việc tăng chi phí quân sự có thể gây ra làn sóng bất bình trong xã hội đối với các chính phủ thậm chí còn lớn hơn trước.

"Kết quả là Mỹ sẽ dễ dàng hơn trong việc gây ảnh hưởng đến ban lãnh đạo của các nước EU", - Global Times tổng kết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала