Đại diện Bộ Ngoại giao Nga đề xuất công nhận Nghị viện châu Âu là "nhà tài trợ cho sự ngu ngốc"

© Dịch vụ Báo chí của Bộ Ngoại giao Liên bang Nga / Chuyển đến kho ảnhBáo cáo của đại diện chính thức Bộ Ngoại giao Nga M. Zakharova
Báo cáo của đại diện chính thức Bộ Ngoại giao Nga M. Zakharova - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.11.2022
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, bình luận về nghị quyết của Nghị viện Châu Âu công nhận Nga là "nhà nước tài trợ khủng bố", đề xuất công nhận tổ chức này là "nhà tài trợ cho sự ngu ngốc".

"Nghị viện châu Âu đã thông qua nghị quyết công nhận Nga là 'nhà tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố'. Tôi đề nghị công nhận Nghị viện châu Âu là nhà tài trợ cho sự ngu ngốc", - Zakharova viết trên kênh Telegram của mình.

Công nhận Nga là "Nhà nước bảo trợ khủng bố"

Nghị viện châu Âu hôm thứ Tư đã thông qua một nghị quyết không ràng buộc công nhận Nga là "nhà nước bảo trợ khủng bố" vì hoạt động quân sự ở Ukraina, theo kết quả bỏ phiếu tại phiên họp toàn thể ở Strasbourg.
Hội nghị thượng đỉnh EU tại Brussels - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.11.2022
Nghị viện châu Âu công nhận Nga là "nhà nước bảo trợ khủng bố"
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала