Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Uganda là chuyến thăm cấp nguyên thủ đầu tiên giữa hai nước

© Ảnh : Hoàng Thống Nhất - TTXVNChủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Uganda chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Uganda chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.11.2022
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Sáng 24/11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì lễ đón Tổng thống Uganda Yoweri Museveni tại Phủ Chủ tịch. Đây là hoạt động trao đổi đoàn cấp nguyên thủ đầu tiên giữa Việt Nam và Uganda sau khi hai bên thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973.
Sáng 24/11, Lễ đón chính thức Tổng thống Uganda Yoweri Kaguta Museveni được tổ chức trang trọng tại Phủ Chủ tịch dưới sự chủ trì của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.
Tháp tùng ông Museveni lần này, ngoài bộ trưởng Bộ Ngoại giao Uganda còn có bộ trưởng các bộ Nông nghiệp, Tài chính, Phát triển kinh tế, Thông tin truyền thông và đại sứ Uganda tại Liên Hiệp Quốc.
Giám đốc cơ quan đầu tư, cơ quan phát triển Uganda và cơ quan giáo dục đại học Uganda cũng tháp tùng chuyến thăm, theo thông tin từ Bộ Ngoại giao.
Chuyến thăm kỳ vọng mở ra nhiều không gian hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai quốc gia Á - Phi trong tương lai.
Ngay sau lễ đón chính thức, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Yoweri Kaguta Museveni đã tiến hành hội đàm, tại Phủ Chủ tịch.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón Tổng thống Singapore - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.10.2022
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón Tổng thống Singapore
Chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng thống Uganda là chuyến thăm cấp nguyên thủ đầu tiên giữa hai nước, diễn ra vào thời điểm hai nước tiến tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023).
Chuyến thăm nhằm tăng cường, thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam-Uganda; trao đổi, rà soát tình hình hợp tác nhiều mặt giữa hai nước; đề ra biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác thời gian tới. Chuyến thăm được kỳ vọng mở ra nhiều không gian hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai quốc gia Á-Phi trong tương lai.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, dự kiến Tổng thống Museveni sẽ có cuộc gặp với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Phạm Minh Chính trong cùng ngày 24-11. Ông cũng sẽ đến thăm và làm việc với Tập đoàn FPT, Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam, dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Uganda trong ngày 25/11, ngày cuối ở Việt Nam.
Uganda là một quốc gia nằm hoàn toàn trong lục địa châu Phi và giáp hồ Victoria, hồ nước ngọt lớn nhất khu vực. Theo Ngân hàng Thế giới, dân số của Uganda năm 2021 là hơn 47 triệu người.
Diễn tập vận chuyển cấp cứu bằng đường không trên thực địa (CASEVAC) của BVDC 2.3 tại sân bay trực thăng Helipad, Bentiu, Nam Sudan - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.02.2022
Điều tra vụ tung tin sĩ quan GGHB Việt Nam hy sinh ở Uganda do giẫm mìn
Đất nước Uganda có nguồn tài nguyên phong phú, ngoài nước ngọt còn có các mỏ khoáng sản, đặc biệt là dầu mỏ với trữ lượng lên tới 1,4 tỉ thùng được phát hiện năm 2010.
Hiện Uganda và Việt Nam chưa mở cơ quan đại diện tại thủ đô của nhau, thay vào đó là cơ chế kiêm nhiệm.
Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Việt Nam có hai dự án đầu tư khai khoáng và xây dựng trị giá hơn 35 triệu USD vào Uganda. Ở chiều ngược lại, tính đến tháng 10/2022, Uganda có ba dự án đầu tư trực tiếp trị giá 90.000 USD tại TP.HCM trong lĩnh vực buôn bán sỉ và lẻ, sửa chữa xe máy, ô tô.
Kim ngạch thương mại năm 2021 đạt 14,3 triệu USD, tăng 39,8% so với năm 2020. Việt Nam xuất khẩu chủ yếu sắt thép, sản phẩm dệt may, máy móc, thiết bị, điện thoại các loại và nhập khẩu thức ăn gia súc, cà phê, gỗ và sản phẩm gỗ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала