- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Bộ Quốc phòng Nga: Quân đội Nga phá vỡ các cuộc tấn công của Ukraina theo hướng LNR

© Sputnik / Konstantin Mikhalchevsky / Chuyển đến kho ảnhCông việc tính toán các vị trí đặt pháo "Acacia" theo hướng Zaporozhye
Công việc tính toán các vị trí đặt pháo Acacia theo hướng Zaporozhye - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.11.2022
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Trong chiến dịch đặc biệt, quân đội Nga đã ngăn chặn các cuộc tấn công của Lực lượng Vũ trang Ukraina (AFU) nhằm vào hai khu định cư ở Cộng hòa Nhân dân Lugansk, tiêu diệt hơn 70 quân địch. Theo thông báo vào thứ Sáu của đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov.

"Theo hướng Krasnyi Lyman, đòn phủ đầu của quân đội Nga đã gây thiệt hại cho nhóm chiến thuật cấp đại đội của Lực lượng Vũ trang Ukraina, đang tập trung cho một cuộc tấn công vào khu vực định cư Stelmahovka của Cộng hòa Nhân dân Lugansk. Ngoài ra, một cuộc tấn công của kẻ địch theo hướng khu định cư Chervonopopovka của Cộng hòa Nhân dân Lugansk đã bị ngăn cản do hỏa lực pháo binh và không quân", - ông nói.

Theo Konashenkov, tổn thất của Ukraina trên hướng Krasnyi Lyman trong ngày lên tới 70 quân nhân thiệt mạng và bị thương, 1 xe tăng, 4 xe bọc thép và 2 xe bán tải.

Quân đội Nga phá hủy 6 sở chỉ huy Ukraina

Quân đội Nga đã phá hủy 6 sở chỉ huy Ukraina, 67 đơn vị pháo binh và 1 kho vũ khí trong ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm thứ Sáu.
Ngoài ra, Bộ Quốc phòng nói 1 kho tên lửa và vũ khí pháo binh của quân đội Ukraina đã bị phá hủy gần làng Kamyshevakh ở vùng Zaporozhye.
Trao trả tù binh chiến tranh Nga từ lãnh thổ Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.11.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Bộ Quốc phòng Nga: 50 binh sĩ Nga trở về sau khi bị Ukraina giam cầm

Quân đội Ukraina mất 30 người do các cuộc tấn công không thành theo hướng Kupiansk

Lực lượng Vũ trang Ukraina phát động 2 cuộc tấn công không thành theo hướng Kupiansk trong ngày, bị thiệt hại tới 30 người và 3 phương tiện chiến đấu. Theo tuyên bố vào thứ Sáu của đại diện chính thức Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov.

"Theo hướng Kupiansk, Ukraina thực hiện 2 cuộc tấn công không thành tại khu vực định cư Novoselovskoye của Cộng hòa Nhân dân Lugansk. Kẻ thù đã bị chặn lại bởi hỏa lực pháo binh và các hành động tích cực của quân đội Nga và đẩy trở lại vị trí ban đầu của họ", - ông nói.

Quân nhân của Bộ Quốc phòng RF thực hiện nhiệm vụ chiến đấu ở khu vực Kharkiv - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.11.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Bộ Quốc phòng Nga: Quân đội Nga chặn đứng nỗ lực tấn công của Kiev theo hướng Kupiansk ở LNR
Theo Konashenkov, kết quả là có tới 30 quân nhân Ukraina, 3 xe chiến đấu bộ binh và 4 xe bọc thép đã bị phá hủy.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Ngày 24 tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm." Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала