999 chiếc ôtô điện VinFast rời cảng Hải Phòng chính thức "lên đường" sang Mỹ

© Ảnh : Dương Văn Giang - TTXVNThủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ xuất khẩu lô xe ô tô điện đầu tiên của Vinfast
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ xuất khẩu lô xe ô tô điện đầu tiên của Vinfast - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.11.2022
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Hôm nay (25/11), 999/65.000 xe ô tô điện thông minh trong đơn đặt hàng đầu tiên đã được Vinfast xuất khẩu sang cho các khách hàng tại Mỹ.
Ngày 25/11, tại cảng MPC Port thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải (TP.Hải Phòng), Tập đoàn Vingroup chính thức tổ chức lễ xuất khẩu lô xe ô tô điện thông minh đầu tiên, gồm 999 chiếc Vinfast VF8, ra thị trường quốc tế.
Tới tham dự buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu:
"Không có quốc gia đi sau mà chỉ có quốc gia không nắm bắt được cơ hội, xu thế của thời đại. VinFast dù đi sau trong lĩnh vực sản xuất ôtô trên thế giới, nhưng có một lợi thế rất lớn là đã nhanh chóng tiếp cận ngay các công nghệ mới nhất, tự động hoá cao nhất, thông minh nhất, cách tiếp cận khách hàng khác biệt nhất cùng với việc tập hợp được nhiều nhân tài toàn cầu cho phát triển. Đây chính là điểm khác biệt làm nên sự thành công bước đầu ngày hôm nay của Vingroup – VinFast".
Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá đây là sự kiện có ý nghĩa nhiều mặt khi lần đầu tiên những chiếc ô tô điện của Việt Nam tham gia vào thị trường toàn cầu.
“Chúng ta có thể tự hào khi những chiếc ô tô mang thương hiệu Việt vươn ra thị trường toàn cầu, điều này khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước. Góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và tích cực hội nhập quốc tế. Thể hiện sự quan tâm, ủng hộ khuyến khích các doanh nghiệp phát triển đúng pháp luật, góp phần xây dựng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ta”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.
© Ảnh : Dương Văn Giang - TTXVNThủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ xuất khẩu lô xe ô tô điện đầu tiên của Vinfast
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ xuất khẩu lô xe ô tô điện đầu tiên của Vinfast - Sputnik Việt Nam
1/4
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ xuất khẩu lô xe ô tô điện đầu tiên của Vinfast
© Ảnh : Dương Văn Giang - TTXVNThủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ xuất khẩu lô xe ô tô điện đầu tiên của Vinfast
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ xuất khẩu lô xe ô tô điện đầu tiên của Vinfast - Sputnik Việt Nam
2/4
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ xuất khẩu lô xe ô tô điện đầu tiên của Vinfast
© Ảnh : Dương Văn Giang - TTXVNThủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ xuất khẩu lô xe ô tô điện đầu tiên của Vinfast
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ xuất khẩu lô xe ô tô điện đầu tiên của Vinfast - Sputnik Việt Nam
3/4
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ xuất khẩu lô xe ô tô điện đầu tiên của Vinfast
© Ảnh : Dương Văn Giang - TTXVNThủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ xuất khẩu lô xe ô tô điện đầu tiên của Vinfast
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ xuất khẩu lô xe ô tô điện đầu tiên của Vinfast - Sputnik Việt Nam
4/4
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ xuất khẩu lô xe ô tô điện đầu tiên của Vinfast
1/4
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ xuất khẩu lô xe ô tô điện đầu tiên của Vinfast
2/4
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ xuất khẩu lô xe ô tô điện đầu tiên của Vinfast
3/4
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ xuất khẩu lô xe ô tô điện đầu tiên của Vinfast
4/4
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ xuất khẩu lô xe ô tô điện đầu tiên của Vinfast
Thủ tướng khẳng định, Vingroup đại diện cho thế hệ doanh nghiệp làm ăn đúng pháp luật, cạnh tranh sòng phẳng trong nước và quốc tế. Tập đoàn này khởi đầu sản xuất ô tô từ con số 0 và đã chuyển đổi nhanh sang sản xuất xe điện, những mẫu ô tô của VinFast cũng được cộng đồng trong và ngoài nước đánh giá cao, đủ đẳng cấp xuất khẩu đến các thị trường khó tính như Mỹ và châu Âu.
Cũng tại buổi lễ, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper cảm ơn VinFast vì đã xây dựng nhà máy ở Mỹ và tạo công việc cho hàng nghìn lao động.
Theo Tập đoàn Vingroup, đây là lô xe đầu tiên trong số 65.000 đơn đặt hàng xe điện Vinfast VF8 và VF9 trên toàn cầu.
Sau lễ xuất khẩu, dàn xe VF 8 sẽ lên tàu và sang Mỹ với thời gian 20 ngày trên biển. Điểm đến ở Mỹ là cảng California, nơi thông quan và giao xe cho khách hàng vào cuối tháng 12.
VinFast tại CES 2022 - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.11.2022
Đã rõ ngày xe điện VinFast của ông Phạm Nhật Vượng chính thức xuất khẩu sang Mỹ
999 chiếc VF 8 đủ màu sắc sẽ được chuyên chở bằng tàu thuê riêng Silver Queen của Panama.
Tại Việt Nam, VF 8 đã giao tới khách Việt từ tháng 9 nhưng chưa công bố số lượng xe đã giao. Đại diện hãng cho biết, việc xuất khẩu xe đi Mỹ không ảnh hưởng tới việc giao hàng cho khách trong nước.
Với VF 9, VinFast đã lên kế hoạch bàn giao cho thị trường Việt Nam và quốc tế trong quý I/2023.
Đây là lần đầu tiên có một hãng xe tại Việt Nam (cả liên doanh và thương hiệu Việt) xuất khẩu xe sang thị trường Mỹ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала