"Chúng tôi rất tự hào về những gì chiến sĩ gìn giữ hòa bình Việt Nam làm được"

© Sputnik / Taras IvanovLực lượng chiếc sĩ mũ nồi xanh Việt Nam sang Nam Sudan
Lực lượng chiếc sĩ mũ nồi xanh Việt Nam sang Nam Sudan - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.11.2022
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Chiều 24/11, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức trao quyết định của Chủ tịch nước cử hai sĩ quan thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Huấn luyện của Liên minh châu Âu (EU) và 5 người tham gia giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
Đáng chú ý, trong đó có hai sĩ quan lần đầu tiên thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Huấn luyện của Liên minh châu Âu (EU); đồng thời tổng kết nhiệm kỳ của hai sĩ quan thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ tại Cộng hòa Trung Phi và Nam Sudan.
Hai sĩ quan đầu tiên làm nhiệm vụ tại Phái bộ của EU (ở Trung Phi) là trung tá Vũ Thị Liên với vị trí Cố vấn cơ quan huấn luyện nhà trường và đại úy Lê Như Tiến, vị trí Cố vấn/Sĩ quan huấn luyện cấp phân đội tại phái bộ.
Hai quân nhân này đang là Trợ lý Phòng Huấn luyện và Trợ lý Trung tâm Huấn luyện, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam.
Ngoài ra, trong số bảy sĩ quan nhận quyết định của Chủ tịch nước dịp này, có hai cá nhân sẽ thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ tại Nam Sudan, gồm Trung tá Bùi Thị Minh Nguyệt, Trợ lý Phòng Công tác địa bàn, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, được cử đi làm nhiệm vụ Sĩ quan Tham mưu tác chiến thay thế Thiếu tá Vũ Thế Anh; Thiếu tá Phạm Đăng Bình, Trợ lý Phòng Công tác địa bàn, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, được cử đi làm nhiệm vụ Sĩ quan Quan sát viên quân sự thay thế Trung tá Phạm Tân Phong.
Đội Công binh Việt Nam khám bệnh từ thiện cho người dân tại Abyei - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.07.2022
Chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân Abyei
Hai sĩ quan thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Cộng hòa Trung Phi gồm: Thiếu tá Nguyễn Thùy Dương, Trợ lý Trung tâm Huấn luyện, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, được cử đi làm nhiệm vụ Sĩ quan Tham mưu huấn luyện thay thế Đại úy Đỗ Huyền Trang; Đại úy Trần Thị Huệ, Trợ lý Ban Chính trị, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, được cử đi làm nhiệm vụ Sĩ quan Truyền thông thay thế Đại úy Vũ Nhật Hương.
Sĩ quan nhận quyết định thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ UNISFA là Trung tá Ngô Trí Tuấn, Trợ lý Ban Hậu cần-Kỹ thuật, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam được cử đi làm nhiệm vụ quan Tham mưu Công binh hạng nhẹ.
Thay mặt 7 sĩ quan, trung tá Vũ Thị Liên hứa sẽ chấp hành nghiêm kỷ luật của Quân đội Nhân dân Việt Nam và quy định của phái bộ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.
Diễn tập vận chuyển cấp cứu bằng đường không trên thực địa (CASEVAC) của BVDC 2.3 tại sân bay trực thăng Helipad, Bentiu, Nam Sudan - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.09.2021
Các chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam đạt tiêu chuẩn xuất sắc của Liên Hợp Quốc
Từ tháng 6/2014 đến nay, Bộ Quốc phòng đã cử 517 lượt sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Bốn năm qua, bốn bệnh viện dã chiến cấp 2 đã được triển khai tới Nam Sudan. Tháng 5/2022, đội công binh đầu tiên của Việt Nam với 184 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và 2.000 tấn thiết bị đã đi làm nhiệm vụ tại phái bộ an ninh lâm thời của Liên Hợp Quốc tại khu vực Abyei (khu vực giữa Sudan và Nam Sudan).
Theo Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Quốc phòng, sau 8 năm tham gia gìn giữ hòa bình, Việt Nam được Liên Hợp Quốc, tổ chức quốc tế, phái bộ địa bàn đánh giá cao; là một trong những nước có tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc cao nhất (chiếm 31%).

"Chúng tôi rất tự hào về những gì chiến sĩ gìn giữ hòa bình Việt Nam làm được. Đây là niềm tự hào trong đối ngoại đa phương và đối ngoại quốc phòng", Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nói và khẳng định các sĩ quan đã mang màu cờ sắc áo, hình ảnh mũ nồi xanh Việt Nam, tạo dấu ấn trên bản đồ thế giới.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала