Hà Nội: Kẻ giết người trên đường Hoàng Hoa Thám có bệnh án tâm thần

© Public domain/Leo DXe cảnh sát tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Xe cảnh sát tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.11.2022
Đăng ký
Công an quận Tây Hồ cho biết, Hoàng Ngọc Chiến – đối tượng giết người trên đường Hoàng Hoa Thám trưa ngày 25/11, có bệnh án tâm thần.
Trước đó, Chiến bất ngờ dùng dao đâm chết một phụ nữ bán nước trên vỉa hè tại đường Hoàng Hoa Thám, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Bất ngờ dùng dao đâm chết người

Ngày 25/11, Công an quận Tây Hồ đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP. Hà Nội bắt giữ đối tượng giết người ở đường Hoàng Hoa Thám. Đối tượng bị bắt sau 4h lẩn trốn.
Bước đầu xác định, nghi phạm là Hoàng Ngọc Chiến (sinh năm 1985), trú tại tổ 25, phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, Hà Nội.
Vào khoảng 11h30, Chiến đã gây ra vụ án mạng tại trước cửa số nhà 406 phố Hoàng Hoa Thám, phường Thuỵ Khuê, quận Tây Hồ.
© Ảnh : ANTDNghi phạm Hoàng Ngọc Chiến
Nghi phạm Hoàng Ngọc Chiến - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.11.2022
Nghi phạm Hoàng Ngọc Chiến
Theo đó, nạn nhân là bà H. (sinh năm 1970) đang ngồi bán nước tại vỉa hè đường Hoàng Hoa Thám thì bị Chiến dùng dao bầu (loại dao chọc tiết lợn) đâm vào vùng cổ.
Gây án xong, nghi phạm vứt con dao hung khí ở gần nạn nhân rồi nhanh chóng rời đi. Vì nghi phạm ra tay bất ngờ và quá nhanh, mọi người xung quanh không kịp nhìn rõ kẻ thủ ác.

Có bệnh án tâm thần

Theo các nhân chứng, sau khi bà H. đổ gục xuống đường, một số người đã lấy xe cáng để đưa nạn nhân vào bệnh viện.
"Hàng ngày, bà H. vẫn bán nước ở đây, trước đó chúng tôi thấy bà H. không có gì bất thường. Do không tiếp xúc nhiều nên không biết được bà H. có mâu thuẫn với ai hay không", - báo CAND dẫn lời một nhân chứng nói.
Người phụ nữ H'mong, tỉnh Lào Cai, Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.10.2022
Tham ô tiền điện của người nghèo: Cán bộ chính sách xã bị bắt
Sau khi gây án, Hoàng Ngọc Chiến đã đón xe buýt về xã Liên Hà, Đan Phượng để lẩn trốn.
Lực lượng cảnh sát đã bắt giữ Chiến tại địa phương này. Đối tượng sau đó được dẫn giải về trụ sở Công an quận Tây Hồ để phục vụ điều tra.
Đáng chú ý, cơ quan Công an cũng xác định Hoàng Ngọc Chiến có bệnh án tâm thần.
Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được cơ quan Công an quận Tây Hồ, Hà Nội điều tra, làm rõ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала