Ông Phạm Văn Thành thôi chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

© Ảnh : Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng NinhPhó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Phạm Văn Thành, Việt Nam
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Phạm Văn Thành, Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.11.2022
Đăng ký
Ông Phạm Văn Thành, 44 tuổi, sẽ thôi giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh theo nguyện vọng cá nhân.
Trước đó, ông Thành đã bị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh và Thủ tướng Chính phủ kỷ luật cảnh cáo.
Lý do là vị cán bộ này đã có vi phạm, khuyết điểm và chịu trách nhiệm người đứng đầu đối với vi phạm của Ban Thường vụ Thị ủy, UBND thị xã Đông Triều trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phòng, chống dịch và thực hiện đấu thầu, mua sắm kit xét nghiệm Covid-19 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á.

Thông báo của tỉnh Quảng Ninh

Ngày 25/11, tỉnh Quảng Ninh đã có thông tin chính thức về việc ông Phạm Văn Thành thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thôi giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.
“Ngày 25/11/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh thống nhất cho ông Phạm Văn Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo nguyện vọng cá nhân”, thông báo trên cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh nêu rõ.
Được biết trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng đã thống nhất chủ trương cho ông Phạm Văn Thành thôi đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo nguyện vọng để nhận nhiệm vụ công tác khác.
“Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy trình miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với ông Phạm Văn Thành theo quy định”, thông cáo báo chí nêu.

‘Dính’ đến Việt Á

Theo thông tin được báo chí trong nước đưa, việc ông Phạm Văn Thành thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thôi giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh có liên quan đến vụ án Việt Á, trong đó, cá nhân ông Thành được xác định có một số vi phạm, khuyết điểm.
Cụ thể, trước đó, do có vi phạm, khuyết điểm và chịu trách nhiệm người đứng đầu đối với vi phạm của Ban Thường vụ Thị ủy, UBND thị xã Đông Triều trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 và thực hiện đấu thầu, mua sắm kit xét nghiệm Covid-19 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, ông Phạm Văn Thành, nguyên Bí thư Thị ủy Đông Triều, nguyên Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều đã nhận quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo từ Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh và Thủ tướng Chính phủ hôm 26/8.
Ông Phạm Văn Thành, năm nay mới 44 tuổi, có trình độ thạc sĩ. Trước khi giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Thành là Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh).
Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2022 - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.10.2022
Bộ Công an Việt Nam tiết lộ thêm chi tiết về vụ Việt Á, Cục Lãnh sự, Tân Hoàng Minh, AIC
Ngày 18/6/2021, kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, ông Thành được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đến ngày 25/11/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã cho ông Phạm Văn Thành thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và thôi giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала