- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Tổng thống Nga Vladimir Putin: Việc thống nhất Donbass nên xảy ra sớm hơn

© POOL / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Liên bang Nga V.Putin gặp gỡ các bà mẹ của quân nhân - những người tham gia chiến dịch đặc biệt
Tổng thống Liên bang Nga V.Putin gặp gỡ các bà mẹ của quân nhân - những người tham gia chiến dịch đặc biệt - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.11.2022
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Năm 2014, chính quyền Nga hành động từ thực tế là có thể đạt được thỏa thuận về Donbass, nhưng không cảm nhận hết được tâm trạng của người dân, lẽ ra việc thống nhất này nên diễn ra sớm hơn, và có thể tránh được tổn thất. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết.

“Chúng tôi xuất phát từ thực tế có lẽ có thể đạt được một thỏa thuận và Lugansk, Donetsk, trong khuôn khổ các thỏa thuận Minsk, mà bạn có thể biết, vẫn có thể bằng cách nào đó thống nhất với Ukraina. Chúng tôi chân thành hướng tới điều này. Nhưng chúng tôi không hoàn toàn cảm nhận được tâm trạng của mọi người. Hoàn toàn không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đó. Nhưng bây giờ, có lẽ, rõ ràng là sự thống nhất này lẽ ra phải xảy ra sớm hơn. Có lẽ sẽ không có nhiều thiệt hại về dân thường như vậy, sẽ không có nhiều trẻ em thiệt mạng như vậy", - ông Putin nói trong cuộc gặp với các bà mẹ của quân nhân tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt.

Tổng thống Liên bang Nga V.Putin gặp gỡ các bà mẹ của quân nhân - những người tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.11.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi những người tham gia chiến dịch đặc biệt là anh hùng

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Ngày 24 tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm." Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала