“Biết ơn Việt Nam”

© Ảnh : TTXVN - Nguyễn Trọng ĐứcHội nghị quốc tế về Phụ nữ với hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc
Hội nghị quốc tế về Phụ nữ với hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.11.2022
Đăng ký
Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Jean-Pierre Lacroix bày tỏ lòng biết ơn trước những cống hiến, tính chuyên nghiệp của các sĩ quan gìn giữ hoà bình Việt Nam, đặc biệt là đối với các nữ chiến sĩ tham gia làm nhiệm vụ.
Theo ông Jean-Pierre Lacroix, không có bất cứ rào cản nào đối với phụ nữ trong công tác gìn giữ hoà bình, và thực tế đã cho thấy, có rất nhiều nữ quân nhân đã và đang giữ những trọng trách ở các Phái bộ của Liên Hợp Quốc.

Nữ chiến sĩ Việt Nam với hoạt động gìn giữ hoà bình LHQ

Sáng 26/11, Bộ Quốc phòng đã phối hợp với Chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNDP) tổ chức Hội nghị quốc tế về Phụ nữ với hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Jean-Pierre Lacroix đồng chủ trì hội nghị.
Phát biểu tại sự kiện, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cho biết, tháng 10/2000, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã phê chuẩn Nghị quyết 1325 về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh, đánh dấu một cách tiếp cận mới, quyết liệt và tổng thể trong việc kêu gọi các quốc gia giải quyết những tác động của xung đột đối với phụ nữ và trẻ em gái trên toàn cầu.
Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã đưa phụ nữ tham gia một cách có hệ thống vào những nỗ lực xây dựng hòa bình, bao gồm đàm phán hòa bình, gìn giữ hòa bình và tái thiết hậu xung đột.
© Ảnh : TTXVN - Nguyễn Trọng ĐứcHội nghị quốc tế về Phụ nữ với hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc
Hội nghị quốc tế về Phụ nữ với hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.11.2022
Hội nghị quốc tế về Phụ nữ với hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc
Kể từ đó, Chương trình nghị sự Phụ nữ, Hòa bình và An ninh, cùng với 9 Nghị quyết khác của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đặc biệt là Nghị quyết 2493 (tháng 10/2019), đã có vai trò quan trọng trong việc kết nối nỗ lực thực thi của các quốc gia thành viên trong vấn đề phụ nữ với các hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
152 quốc gia thành viên đã ký kết, tham gia vào Sáng kiến hành động vì Gìn giữ hòa bình do Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc đề xuất. Các quốc gia tham gia phải cam kết một cách cụ thể trong việc nâng cao vai trò và sự hiện diện của phụ nữ trong các hoạt động Gìn giữ hòa bình.
Chiến lược Bình đẳng giới trong lực lượng quân sự và cảnh sát Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc giai đoạn 2018-2028 xác định, đến năm 2028, tỷ lệ nữ trong đơn vị quân sự cần đạt 15%, lực lượng quan sát viên quân sự là 25%. Đối với đơn vị cảnh sát và lực lượng cảnh sát cá nhân, con số này lần lượt là 20% và 30%.
Theo Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến, từ năm 2014, Việt Nam đã cử lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, hiện thực hóa đường lối đối ngoại của đất nước, đánh dấu sự thay đổi về chất lẫn về lượng trong hoạt động hợp tác đa phương nói chung và quốc phòng, an ninh nói riêng
© Ảnh : TTXVN - Nguyễn Trọng ĐứcHội nghị quốc tế về Phụ nữ với hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc
Hội nghị quốc tế về Phụ nữ với hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.11.2022
Hội nghị quốc tế về Phụ nữ với hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc
Bộ Quốc phòng Việt Nam đã gặt hái được những kết quả đáng khích lệ trong triển khai lực lượng, trong đó có việc cử lực lượng nữ quân nhân Gìn giữ hòa bình Việt Nam đến các Phái bộ Gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.

Những đóng góp của Việt Nam

Tháng 1/2018, Việt Nam lần đầu tiên cử nữ sĩ quan tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc theo hình thức cá nhân, với vị trí sĩ quan tham mưu tác chiến tại Phái bộ Nam Sudan. Hiện nay, tỷ lệ phụ nữ hoạt động theo hình thức cá nhân của Việt Nam vào khoảng 20%.
Có hơn 70 trong tổng số 512 quân nhân Việt Nam được triển khai đến Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc là nữ, trong đó có 9 nữ sĩ quan đi theo hình thức cá nhân, 21 nữ quân nhân thuộc Đội Công binh số 1 và 45 nữ quân nhân thuộc các Bệnh viện dã chiến cấp 2 thuộc Việt Nam.
© Ảnh : TTXVN - Nguyễn Trọng ĐứcHội nghị quốc tế về Phụ nữ với hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc
Hội nghị quốc tế về Phụ nữ với hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.11.2022
Hội nghị quốc tế về Phụ nữ với hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc
"Đây có thể được xem là tỷ lệ đáng khích lệ, song Việt Nam nhận thức rằng, để có sự tham gia bền vững của phụ nữ trong lực lượng Gìn giữ hòa bình, đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của Liên Hợp Quốc, chúng tôi sẽ còn gặp rất nhiều khó khăn", - Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến chia sẻ.
Theo ông, đây không chỉ là khó khăn của riêng Việt Nam mà còn là với tất cả các nước cử quân khác trên thế giới. Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến khẳng định, Việt Nam cam kết nỗ lực thúc đẩy Chương trình Nghị sự Phụ nữ, Hòa bình và An ninh, nhất là vai trò của phụ nữ trong hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

‘Biết ơn Việt Nam’

Phát biểu tại sự kiện, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Jean Pierre-Lacroix đánh giá cao sự đóng góp của Việt Nam đối với Liên Hợp Quốc trong 45 năm qua. Ông cũng bày tỏ ấn tượng khi Việt Nam, một nước từng trải qua chiến tranh, nay đã là một quốc gia hòa bình, phát triển với những thành tựu to lớn về kinh tế.
Ông Jean Pierre-Lacroix nhấn mạnh, sự đóng góp của Việt Nam đối với hoạt động Gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, đã và đang cho thấy cam kết của Việt Nam ngày càng cao đối với sứ mệnh Gìn giữ hòa bình thế giới.
Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc cho hay, số lượng quân nhân Việt Nam tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình ngày càng lớn, gồm lực lượng công binh, quân y.
Các quân nhân được cử đi đều có đầy đủ các kỹ năng khác nhau để có thể giúp đỡ người dân địa phương, đảm bảo hoạt động hiệu quả trong quá trình thực thi nhiệm vụ.
© Ảnh : TTXVN - Nguyễn Trọng ĐứcHội nghị quốc tế về Phụ nữ với hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc
Hội nghị quốc tế về Phụ nữ với hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.11.2022
Hội nghị quốc tế về Phụ nữ với hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc
Đại diện Liên Hợp Quốc cho biết, tổ chức này sẽ cố gắng nâng cao năng lực của các quân nhân, khẳng định đây cũng là chiến lược phát triển của Liên Hợp Quốc trong hoạt động Gìn giữ hòa bình.
Theo ông, không có bất cứ rào cản nào ngăn trở đối với phụ nữ trong công tác gìn giữ hoà bình, và thực tế đã cho thấy, có rất nhiều nữ quân nhân đã và đang giữ những trọng trách ở các Phái bộ của Liên Hợp Quốc.
“Chúng tôi cũng sẽ cố gắng để tăng thêm số lượng này và hy vọng Việt Nam sẽ có đóng góp nhiều hơn, không chỉ quân đội mà cả cảnh sát tham gia. Sự tham gia của các nữ quân nhân ở các Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc đã tạo ra một sự khác biệt tại các địa phương, cộng đồng. Tôi đã nhìn thấy điều đó khi tới thăm Abyei, Nam Sudan", - Phó Tổng Thư ký Jean Pierre-Lacroix nhấn mạnh.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала