“Không có bà, đất nước thành địa ngục”: Trung Quốc ủng hộ bà Merkel sau những lời về Putin

© AFP 2023 / Leon Neal Chân dung bà Angela Merkel do hoạ sĩ Colin Davidson vẽ, tại Hội chợ Nghệ thuật London
Chân dung bà Angela Merkel do hoạ sĩ Colin Davidson vẽ, tại Hội chợ Nghệ thuật London - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.11.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Người dùng cổng thông tin Trung Quốc "Guancha" thông cảm với cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel sau khi bà thừa nhận rằng bà không được phép thiết lập đối thoại với Nga trước khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt ở Ukraina.
Nhiều nhà bình luận lưu ý rằng bà Merkel đã hành động vì lợi ích không chỉ của nước Đức mà còn của cả thế giới, nhưng bà đã phải đối mặt với thực tế rằng lập trường của bà không đượcchấp nhận. Các nhà chức trách hiện tại đang phải đối mặt với hậu quả của vấn đề này.

"Người Đức ngu dốt! Bà Merkel đã chiến đấu để đảm bảo rằng họ có một cuộc sống yên tĩnh, đảm bảo sự tăng trưởng nhanh chóng của nền kinh tế Đức và để cho những người "xanh" tha hồăn nói vu vơ. Hai tháng sau khi bà ra đi, xung đột nổ ra, ngành công nghiệp Đức rơi từ trên mây xuống địa ngục, nhà máy đóng cửa, người dân mất cơ hội tắm rửa và giờ thì đang run lên vì lạnh. Chính phủ mới ngu ngốc, bất tài lại còn đi phàn nàn về bà Merkel? Họ thậm chí chẳngcó quyền động vào giày của bà ấy", - Zhuhai Cangshan 2 bày tỏ phẫn nộ.

"Đó là chính trị gia lớn cuối cùng ở Tây Âu cho đến nay, sau sự ra đi của bà Merkel, tất cả những gì còn lại trong chính trị Tây Âu chỉ là những kẻ mưu đồ chính trị", - Zhonghua Ban Zhuan Tu phàn nàn.

"Người Đức giả vờ như không thấy rằng trên đấtcủa họvẫn còn những kẻ chiếm đóng từ phương Tây", - Shuang Yangpi viết.

Hmmmm nêu quan điểm: "Chỉ có thể nói rằng người dân Đức không xứng đáng với sự lãnh đạo ở cấp độ của bà Merkel, họ chỉ đáng hưởng sự dẫn dắt của những tên hề từ Đảng Xanh".
Angela Merkel - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.11.2022
Merkel thừa nhận người ta không để bà thiết lập đối thoại với Tổng thống Putin

Hình thức đàm phán mới với Nga

Cựu Thủ tướng Đức cho biết vào mùa hè năm 2021, bà đã lên kế hoạch tạo ra một định dạng châu Âu mới để đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin, cùng với Emmanuel Macron trong Hội đồng EU, nhưng sáng kiến ​​​​của bà đã vấp phải sự phản đối.
Angela Merkel, người đã lãnh đạo nước Đức hơn 16 năm, rời ghế thủ tướngvào tháng 12/2021. Người kế nhiệm bà ở vị trí này là Olaf Scholz.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала