- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Ngoại trưởng Nga: Đường lối của Kiev sẽ thất bại

© Dịch vụ Báo chí của Bộ Ngoại giao Liên bang Nga / Chuyển đến kho ảnhBộ trưởng Bộ Ngoại giao Liên bang Nga Sergei Lavrov
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Liên bang Nga Sergei Lavrov - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.11.2022
Đăng ký
MOSKVA(Sputnik) - Đường lối của Kiev và Vladimir Zelensky nhằm "lấy lại" Crưm sẽ thất bại, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố.

"Đường lối đã nêu ra và thực hiện sau đó (cho đến tháng 2 năm 2022) "hỗn hợp", và bây giờ - trên chiến trường, Zelensky tuyên bố rằng họ "sẽ chiến thắng cuộc chiến này và chiếm lấy tất cả các vùng đất của họ", bao gồm cả Crưm. Trong khi đó, anh ta đã quên lịch sử của bán đảo. Có lẽ anh ta hoàn toàn không biết điều đó khi bản thân "tham gia" Câu lạc bộ của những người vui vẻ và láu lỉnh. Tôi không nghi ngờ rằng một đường lối như vậy sẽ thất bại", - ông Lavrov nói trong cuộc phỏng vấn cho bộ phim "Chủ nghĩa phát xít đang bị điều tra", nội dung đàm luận được đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Liên bang Nga.

Crưm đã trở thành một khu vực của Nga vào tháng 3 năm 2014 trong cuộc trưng cầu dân ý sau cuộc đảo chính ở Ukraina. Trong cuộc trưng cầu dân ý, 96,77% cử tri ở Crưm và 95,6% ở Sevastopol đã bỏ phiếu ủng hộ việc sáp nhập vào thành phần của Nga.
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Liên bang Nga Sergey Lavrov - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.11.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Ngoại trưởng Nga: Người dân Ukraina sẽ được giải thoát khỏi chế độ phát xít mới

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Ngày 24 tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm." Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала