Hoa Kỳ dỡ bỏ lệnh cấm vận với cung cấp dầu mỏ từ Venezuela

© Sputnik / Maxim Bogodvid / Chuyển đến kho ảnhMáy bơm dầu ở Tatarstan
Máy bơm dầu ở Tatarstan - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.11.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Hoa Kỳ đã dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với nguồn cung cấp dầu mỏ từ Venezuela để đáp ứng thỏa thuận giữa chính quyền nước này và phe đối lập, theo thông báo của Bộ Tài chính.
Được biết, công ty Mỹ Chevron đã được cấp phép khai thác dầu và sản xuất các sản phẩm từ dầu tại Venezuela trong 6 tháng, cũng như sau đó cung cấp sang thị trường Hoa Kỳ.

"Biện pháp này phản ánh chính sách dài hạn của Hoa Kỳ nhằm nới lỏng các biện pháp trừng phạt dựa trên những bước đi cụ thể hướng tới giảm nhẹ cảnh nghèo khổ của nhân dân Venezuela và hỗ trợ khôi phục nền dân chủ", - thông cáo báo chí của Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết.

dầu mỏ - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.09.2022
Bộ Ngoại giao Venezuela: Hạn chế giá dầu sẽ gây ra khủng hoảng

Nối lại đàm phán giữa phe đối lập và chính quyền

Văn kiện nhắc rằng hôm thứ Bảy, đại diện chính quyền và phe đối lập Venezuela công bố nối lại các cuộc đàm phán ở Mexico, đạt được một thỏa thuận nhân đạo ảnh hưởng đến giáo dục, y tế, an ninh lương thực và khắc phục hậu quả lũ lụt, một thỏa thuận về chương trình cung cấp năng lượng cũng như dự định duy trì đối thoại về tổ chức bầu cử vào năm 2024.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала