Mức độ bất tín nhiệm với Chính phủ Kishida đã vượt quá 50% ở Nhật Bản

© Sputnik / Vitaliy BelousovCựu Ngoại trưởng Fumio Kishida
Cựu Ngoại trưởng Fumio Kishida - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.11.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tỷ lệ tín nhiệm bầu cử của Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida giảm xuống còn 33%. Đây là chỉ số thấp nhất kể từ khi nội các được thành lập vào năm 2021. Kết quả cuộc khảo sát do The Japan Times công bố.
Như báo làm rõ, cuộc khảo sát nghiên cứu xã hội học được tiến hành qua điện thoại trong cả nước vào ngày 26 và 27 tháng 11. Sau khi kiểm phiếu, tỷ lệ không tán đồng với Chính phủ đã tăng lên 51,6%. Ngoài ra, có 62,4% số người được hỏi cho rằng ông Kishida đã cách chức ba Bộ trưởng quá muộn màng, còn số người cho rằng điều đó là kịp thời chiếm 26%.
Ông Fumio Kishida  - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.07.2022
Kishida trở thành Thủ tướng Nhật Bản đầu tiên tham dự hội nghị NPT

Tại sao ông Kishida có thể bị bãi miễn?

Trước đó có thông báo rằng ông Fumio Kishida có thể bị bãi chức do những vi phạm luật pháp chống tham nhũng của Nhật Bản gắn với việc điền sai vào séc chi trả cho công việc và hoạt động của ban tham mưu tranh cử.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала