Báo chí kể về bệnh tình của Nữ hoàng Anh Elizabeth II trong những tháng cuối đời

© AP Photo / Alastair Grant/PoolNữ hoàng Vương quốc Anh Elizabeth II
Nữ hoàng  Vương quốc Anh Elizabeth II - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.11.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Trong những tháng cuối đời, Nữ hoàng Anh Elizabeth II phải vật lộn với căn bệnh đa u tủy, đặc trưng là tổn thương tủy xương. Đó là tin đưa trên tờ Independent, dẫn nguồn từ cuốn sách mới của Gyles Brandreth, văn sĩ kiêm MC truyền hình, vốn là một người bạn của phu quân quá cố của Nữ hoàng.
Theo Giấy Chứng tử do Văn phòng Hồ sơ Scotland công bố, nguyên nhân qua đời của Elizabeth II là do tuổi cao.

"Tôi nghe nói rằng Nữ hoàng mắc dạng u tủy - ung thư tủy xương - điều này có thể lý giải về trạng thái của Nữ hoàng như mệt mỏi, sụt cân và khó khăn khi di chuyển - mà người ta thường kể trong khoảng năm cuối đời của bà", - Brandreth viết trong cuốn sách mới dạng tiểu sử "Elizabeth: Bức chân dung thân mật".

Văn sĩ lưu ý rằng triệu chứng phổ biến nhất của bệnh u tủy là đau trong xương, nhất là vùng xương chậu và dưới thắt lưng, và đây là căn bệnh mà người cao tuổi thường mắc.
Vĩnh biệt Nữ hoàng Elizabeth II - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.09.2022
Biden khiến người Mỹ tức giận với hành vi của mình trong đám tang của Elizabeth II

Nữ hoàng Elizabeth II băng hà

Nữ hoàng Elizabeth II của Vương quốc Anh, người trị vì đất nước hơn 70 năm, đã từ trần ngày 8 tháng 9 tại Scotland, hưởng thọ 96 tuổi. Thái tử Charles lên làm vua, lấy hiệu là Quốc vương Charles III, phu nhân vợ ông là Camilla được phong Vương hậu.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала