6 chú thiên nga trên hồ Thiền Quang "chạy" đâu mất rồi?

© Sputnik / Dmitry Makeev / Chuyển đến kho ảnhThiên nga đen
Thiên nga đen - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.11.2022
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Sau 4 năm nuôi, đàn thiên nga đen trắng 12 con từng được thả ở hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), rồi đưa về nuôi ở hồ Thiền Quang chỉ còn lại 6 con.
Theo ghi nhận của Vietnamnet, những ngày gần đây, người dân Hà Nội ít thấy đàn thiên nga bơi lội tung tăng ở hồ Thiền Quang. Trái lại, những chú thiên nga này đang bị nuôi nhốt trong chuồng ở một góc hồ phía đường Nguyễn Du, có thể thấy rõ đàn thiên nga chỉ còn lại vài con.
Theo đại diện Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội (đơn vị chăm sóc đàn thiên nga; Công ty Thoát nước), 6 con thiên nga còn lại gồm 2 con thiên nga trắng, 4 con thiên nga đen.
Tháng 2/2018, đàn thiên nga gồm 12 con được thả xuống hồ Hoàn Kiếm, trong đó có 5 con trắng và 7 con đen. Trước những ý kiến trái chiều của dư luận, nên chỉ một ngày sau, đàn thiên nga này được đưa về hồ Thiền Quang nuôi từ năm 2018 đến nay.
Người dân Hà Nội nghỉ ngơi bên Hồ Tây. - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.10.2022
Hiện tượng cá chết hàng loạt trên hồ Tây là bình thường?
Sau hơn 4 năm nuôi, thả ở hồ Thiền Quang, đến nay đàn thiên nga đã giảm một nửa, chỉ còn lại 2 con thiên nga trắng và 4 con thiên nga đen.
"Những tháng đầu, do không thích nghi được nên 2 con thiên nga bị chết. Bốn con thiên nga khác bị chết là do ăn phải thức ăn có lưỡi câu ở hồ trên các bè thủy sinh" - đại diện Công ty Thoát nước thông tin thêm.
Ngoài ra, vào năm 2019, trong quá trình nuôi ở hồ Thiền Quang, đàn thiên nga này đã đẻ trứng. Sau đó, Công ty Thoát nước đã phối hợp với một số đơn vị nhân giống đàn thiên nga này nhưng không thành công.
Đại diện Công ty Thoát nước cho biết, hiện nay, chỉ vào dịp cuối tuần mới thả 6 con thiên nga ra mặt hồ bơi lội. Cánh của 6 con thiên nga còn lại được cắt bớt, do lo ngại nó có thể bay lên bờ, không đảm bảo an toàn.
Voi Sumatra - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.09.2022
Multimedia
Những động vật có thể tuyệt chủng vào năm 2050
"Về chế độ ăn, một ngày chúng tôi cho ăn 2 lần, cho ăn cám và cả rau. Hàng tháng, hàng quý vẫn mời bác sĩ thú y khám sức khỏe cho chúng. Trong thời gian tới, chúng tôi vẫn cố gắng duy trì việc chăm sóc đàn thiên nga để phục vụ thị hiếu của người dân khi đến với hồ Thiền Quang", đại diện Công ty Thoát nước Hà Nội nói.
Theo ghi nhận của Dân Trí vào chiều 28/11, tại khu vực hồ Thiền Quang vẫn còn 6 con thiên nga (2 trắng, 4 đen). Những con thiên nga này vẫn khỏe mạnh, được nuôi nhốt ở góc hồ. Khu vực nuôi nhốt được quây rào sắt và cắm biển thông báo "không phận sự miễn vào".
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала