Máy gia tốc hạt lớn ngừng hoạt động do tiết kiệm năng lượng

© Ảnh : Maximilien Brice/CERNMáy gia tốc hạt lớn
Máy gia tốc hạt lớn - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.11.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Vào ngày 28 tháng 11, Tổ chức Nghiên cứu Hạt nhân Châu Âu (CERN) đã đóng cửa Máy gia tốc hạt lớn (LHC) trước hai tuần so với lịch trình ban đầu để tiết kiệm năng lượng ở Châu Âu.
Tổ chức cũng lưu ý vào năm 2023, hoạt động của khu phức hợp sẽ giảm 20%.
Trước đó, các nhân viên của CERN đã thông báo về việc đóng cửa LHC sớm do thiếu năng lượng.
Các nhà khoa học cho biết: “Trước cuộc khủng hoảng chi phí và năng lượng toàn cầu hiện nay, và là một phần trách nhiệm xã hội của mình, CERN sẽ thực hiện các biện pháp giúp giảm đáng kể mức tiêu thụ năng lượng của phòng thí nghiệm vào năm 2022 và 2023”.
Máy gia tốc hạt Hadron Lớn - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.09.2022
Máy gia tốc hạt Hadron lớn có thể ngừng hoạt động

Máy gia tốc hạt lớn

Máy gia tốc hạt lớn nằm ở độ sâu hơn 100 mét trên biên giới giữa Pháp và Thụy Sĩ. Đó là một vành đai dài 27 km, trong đó có thể tăng tốc và đẩy các proton. Vào tháng 12 năm 2018, cơ sở khoa học đã đóng cửa để bảo trì và nâng cấp. Vào ngày 22 tháng 4, nó đã được khởi động lại để phục vụ công việc nghiên cứu sau 3 năm ngừng hoạt động.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала