Người Kurd yêu cầu Nga giúp bảo vệ lãnh thổ của họ ở Syria

© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy / Chuyển đến kho ảnhSyria
Syria - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.11.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Liên minh người Kurd “Lực lượng dân chủ Syria” (SDS) đã đề nghị các đại diện của Nga giúp liên minh đạt được thỏa thuận với chính phủ Damascus để bảo vệ lãnh thổ do họ kiểm soát ở vùng đông bắc đất nước, người phát ngôn SDS Aram Hanna nói với kênh truyền hình Al-Hadath.

"Chúng tôi đã đề nghị người Nga khởi xướng thỏa thuận phối hợp hành động với Damascus để bảo vệ lãnh thổ của chúng tôi", - ông Hanna nói. Theo ông, các đại diện của Nga tại một cuộc họp với các đại diện liên minh đã chuyển cho ông những điều kiện của Thổ Nhĩ Kỳ, tuy nhiên chúng "đã bị bác bỏ".

Kể từ ngày 20/11 Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành chiến dịch không kích chống lại cánh quân của tổ chức bị cấm ở nước này là Đảng Công nhân người Kurd (PKK) hiện đang đóng ở miền bắc Syria - tin cho biết đã có các cuộc tấn công vào thành phố Kobani, cũng như ở miền bắc Iraq. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan gọi đây là một chiến dịch thành công và không loại trừ khả năng tiếp sau đó sẽ có tấn công trên bộ.
vũ khí Mỹ của người Kurd Syria - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.11.2022
Ở Nga cho rằng Mỹ đứng sau việc người Kurd tăng cường hoạt động ở Syria và Iraq
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала