Quân nhân Ấn Độ huấn luyện diều hâu để diệt UAV

© AFP 2023 / Marvin Recinos Diều hâu tại phòng khám thú y của Bộ Môi trường ở San Salvador
Diều hâu tại phòng khám thú y của Bộ Môi trường ở San Salvador - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.11.2022
Đăng ký
Các quân nhân Ấn Độ đã tìm ra cách thức «phi tiêu chuẩn» để sử dụng những con diều hâu – đám chim này được dạy dỗ để diệt máy bay không người lái. Đó là thông báo của Times of India.

Chiến điểu chọi với máy bay không người lái

Lần đầu tiên, việc sử dụng diều hâu chống UAV được thể hiện trong cuộc tập trận Yudh Abhyas-2022 của Ấn-Mỹ.
Giờ đây đội chiến điểu sẽ được phiên chế trong quân đội Ấn Độ ngang hàng với cảnh khuyển, - tờ báo lưu ý. Cụ thể, những con chim này biết cách săn mồi là các thiết bị bay không người lái của Pakistan, mà lực lượng biên phòng Ấn Độ cho biết đang được dùng để vận chuyển ma túy, vũ khí và tiền vào Jammu, Kashmir và Punjab.
chim bồ câu - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.06.2020
Ấn Độ phóng thích «chim bồ câu gián điệp của Pakistan» sau gần bốn năm giam cầm

Hoạt động của UAV trong khu vực chiến dịch đặc biệt ở Ukraina

Trước đó có thông báo rằng trong quá trình chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraina, nhóm «Otvazhnye» đã buộc hạ cánh một máy bay không người lái của LLVT Ukraina theo hướng Krasnolimansky.
Đã làm rõ rằng các chiến sĩ Nga với sự hỗ trợ của hệ thống tác chiến điện tử (EW) đã khống chế buộc chiếc máy bay trinh sát không người lái «Furia» của Ukraina phải hạ cánh.
Trước đó, có tin Luxembourg đã bàn giao cho Ukraina 6 máy bay không người lái Primoco One 150 do Séc sản xuất, được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ theo dõi và do thám trinh sát.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала