Việt Nam nhập khẩu kỷ lục gần 16.000 xe ô tô nguyên chiếc chỉ trong 15 ngày

© AFP 2023 / Nhac NguyenCảng Hải Phòng.
Cảng Hải Phòng. - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.11.2022
Đăng ký
Số liệu từ Tổng cục Hải quan cho biết, chỉ trong 15 ngày đầu tiên của tháng 11 (từ 1-15/11/2022), Việt Nam đã nhập khẩu gần 16.000 xe ô tô nguyên chiếc các loại, kim ngạch vượt trên 305 triệu USD.
Cơ quan Hải quan lưu ý, đây là chu kỳ (15 ngày) có lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu nhiều nhất từ trước đến nay.

Gần 16.000 ô tô chỉ trong 15 ngày

Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính vừa cập nhật số liệu nhập khẩu xe ô tô vào thị trường Việt Nam.
Trong đó, nhà chức trách cho biết, chỉ 15 ngày đầu tháng 11 (1 – 15/11), cả nước nhập đã khẩu tới 15.872 ô tô nguyên chiếc các loại (tức trên 1.000 xe ô tô được nhập về Việt Nam mỗi ngày), tổng kim ngạch đạt 305,29 triệu USD.
Trong số gần 16.000 xe vừa nhập khẩu về, chiếm nhiều nhất là ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống với 14.482 xe, đạt kim ngạch 266 triệu USD.
VinFast VF e34 - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.11.2022
VinFast đưa 999 ô tô điện sang Mỹ, xe của người Việt đã ngang tầm thế giới?
Đồng thời, với hơn 91,2% tỷ trọng, xe 9 chỗ ngồi trở xuống vẫn là sản phẩm nhập khẩu chủ lực của thị trường ôtô Việt Nam.
Đáng lưu ý, theo dữ liệu của Tổng cục Hải quan, chỉ trong 15 ngày đầu tháng 11 nhưng tổng lượng xe nguyên chiếc nhập về còn nhiều hơn cả tổng số xe được nhập khẩu vào Việt Nam cả tháng 10 trước đó. Dữ liệu nhập khẩu xe hơi tháng 10 cho thấy, Việt Nam chỉ nhập về chỉ 14.300 xe.
Giai đoạn 15 ngày với gần 16.000 xe được xem là chu kỳ có lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu nhiều nhất từ trước đến nay, theo cơ quan Hải quan.
Ở cùng giai đoạn này năm ngoái (2021), lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu vào Việt Nam chỉ là 6.945 xe, còn tổng giá trị nhập khẩu chỉ đạt hơn 151 triệu USD.
Đáng nói, cũng trong cùng kỳ năm trước, lượng ô tô trên 9 chỗ ngồi nhập khẩu vào thị trường Việt theo ghi nhận là 222 xe, còn ôtô vận tải đạt mức 965 xe. Do đó, dữ liệu nhập xe nửa đầu tháng 11 là con số cao kỷ lục.

Việt Nam tăng nhập xe ô tô nguyên chiếc

Thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy lượng nhập khẩu xe ô tô vào Việt Nam duy trì đà tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái bất chấp khó khăn kinh tế, suy thoái, lạm phát hay gián đoạn nguồn cung.
Theo dữ liệu mới nhất từ nhà chức trách, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tiên của tháng 11 đã đạt 28,4 tỷ USD, giảm 6,3% (tương ứng giảm 1,91 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 10.
Cập nhật từ cơ quan Hải quan cho hay, tính từ đầu năm, tổng số ô tô nguyên chiếc các loại được nhập khẩu vào Việt Nam đạt 144.726 xe, tổng giá trị vượt hơn 3,2 tỷ USD.
Хe Skoda - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.10.2022
Skoda bắt tay TC Motor, Việt Nam sẽ thành nơi lắp ráp các hãng xe hàng đầu châu Âu
So với cùng kỳ năm ngoái, ô tô nhập khẩu nguyên chiếc đã tăng trưởng 5,9% về số lượng và 6,4% về trị giá.
Các dòng xe ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống vẫn chiếm tỷ trọng cao cả về số lượng lẫn giá trị khi đóng góp 119.604 xe và gần 2,3 tỷ USD theo kết quả nhập khẩu của thị trường ô tô Việt Nam tính từ đầu năm 2022.
Với việc Việt Nam nhập hơn 258 triệu USD phụ tùng chỉ trong nửa đầu tháng 11, lượng linh kiện và phụ tùng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam từ đầu năm đã vượt qua con số 5 tỷ USD.
Trong khi đó, khi so sánh tổng lượng xuất khẩu phụ tùng ô tô trong cùng kỳ, cán cân xuất – nhập khẩu của mảng này vẫn nghiêng về xuất khẩu.
Tính từ đầu năm, Việt Nam đã xuất khẩu hơn 6,4 tỷ USD phụ tùng ô tô các loại ra thị trường nước ngoài.

Việt Nam nhập xe nhiều nhất từ nước nào?

Indonesia, Thái Lan, Trung Quốc hiện vẫn đứng đầu danh sách các thị trường cung cấp ô tô hàng đầu cho Việt Nam.
Cụ thể, về thị trường nhập khẩu ô tô, theo thống kê của cơ quan Hải quan, Indonesia vẫn là nước cung cấp nhiều ô tô nhất cho Việt Nam, khi trong 10 tháng đầu năm đã có 54.356 xe có nguồn gốc từ quốc gia này được đưa vào thị trường Việt Nam với trị giá trên 792,6 triệu USD.
Thái Lan đứng thứ hai, với 50.331 xe, đạt 99 3 triệu USD, giảm 23,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong tháng 10, Việt Nam mua từ thị trường Thái Lan 5.481 xe, kim ngạch 111,64 triệu USD.
Trung Quốc là thị trường nhập khẩu xe lớn thứ 3 của Việt Nam. Dù mới nổi lên trong mấy năm trở lại đây, chủ yếu là dòng xe chuyên dụng, nhưng lượng nhập khẩu xe nguyên chiếc từ Trung Quốc lại tăng vọt.
Trong tháng 10, nhập khẩu xe từ Trung Quốc ghi nhận có 1.226 xe, với 47,13 triệu USD. Lũy kế 10 tháng, người Việt chi gần 650 triệu USD nhập khẩu xe từ thị trường này với 15.744 chiếc.
Vinfast VF e34 - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.08.2022
Việt Nam bất ngờ tăng nhập khẩu xe ô tô
Với khối lượng trên 120.431 ô tô, riêng 3 thị trường Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia chiếm gần 93,5% tổng lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu của cả nước trong 10 tháng đầu năm.
Trong đó, Tổng cục Hải quan cũng cho biết, lượng xe ô tô có nguồn gốc Indonesia và Thái Lan chiếm đến 75% tổng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam.
Hiệp hội các Nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) công bố dữ liệu cho thấy, doanh số ô tô nhập khẩu sau 10 tháng đầu năm đạt 142.954 xe, tăng trưởng 53% so với cùng kỳ năm 2021. Xu hướng này cho thấy nhu cầu về xe hơi ở Việt Nam hiện vẫn được duy trì ở mức cao.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала