Việt Nam đạt bước tiến về nhiên liệu quân sự phù hợp với trang thiết bị do Nga sản xuất

© Ảnh : Tập đoàn Dầu khí Việt NamLãnh đạo Tổng cục Hậu cần, Quân khu 5; lãnh đạo Petrovietnam và BSR đã chứng kiến tàu hàng cập cảng Jetty Nhà máy Lọc dầu Dung Quất nhận xăng Jet A-1K.
Lãnh đạo Tổng cục Hậu cần, Quân khu 5; lãnh đạo Petrovietnam và BSR đã chứng kiến tàu hàng cập cảng Jetty Nhà máy Lọc dầu Dung Quất nhận xăng Jet A-1K. - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.11.2022
Đăng ký
Lọc hoá dầu Bình Sơn vừa xuất bán các lô sản phẩm nhiên liệu quốc phòng đầu tiên cho Cục Xăng dầu, Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng. Trong số này có nhiên liệu phản lực JetA-1K, nhiên liệu Diesel DO-L62 và xăng A80 (RON83).
Theo Chủ tịch HĐQT Lọc hoá dầu Bình Sơn Nguyễn Văn Hội, hiệu quả hợp tác giữa Cục Xăng Dầu, Bộ Quốc phòng và BSR, Tập đoàn Dầu khí quốc gia để nghiên cứu sản xuất các chủng loại nhiên liệu đặc chủng phục vụ quốc phòng giúp Việt Nam từng bước chủ động, tự chủ nguồn nhiên liệu cho hoạt động quân sự, đảm bảo an ninh, chủ quyền quốc gia.
Đáng chú ý hơn, các sản phẩm nhiên liệu quốc phòng do NMLD Dung Quất sản xuất đáp ứng phù hợp với các trang thiết bị kỹ thuật quân sự do Nga sản xuất, cung ứng cho Việt Nam.

BSR xuất bán các lô sản phẩm nhiên liệu quốc phòng đầu tiên

Thông tin từ Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (Petrovietnam/PVN) cho biết, ngày 29/11/2022, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã tổ chức Lễ giao nhận các lô sản phẩm mới nhiên liệu quốc phòng đầu tiên sản xuất tại nhà máy lọc dầu Dung Quất cho Cục Xăng dầu (Tổng cục Hậu cần - Bộ Quốc phòng).
Các loại nhiên liệu được BSR xuất bán cho phía Bộ Quốc phòng Việt Nam gồm nhiên liệu phản lực JetA-1K, nhiên liệu Diesel DO-L62 và xăng A80 (RON83).
Theo PVN, tham dự buổi lễ đặc biệt hôm nay có Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng - Phó Chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần; Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến - Phó Tư lệnh Quân khu 5; Thiếu tướng Nguyễn Văn Lực - Cục trưởng Cục Xăng dầu.
Hà Nội: Nhiều cây xăng đóng cửa, người dân xếp hàng dài mua xăng, dầu cả tối - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.11.2022
Dù lặng sóng, chuỗi cung ứng xăng dầu vẫn tiềm ẩn nguy cơ đứt gãy
Về phía Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam và BSR có ông Lê Xuân Huyên - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam), Chủ tịch HĐQT BSR Nguyễn Văn Hội, Tổng Giám đốc Bùi Ngọc Dương cùng các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Giám đốc Nhà máy và Trưởng các ban chuyên môn của Lọc hoá dầu Bình Sơn cũng như NMLD Dung Quất.
Tham dự lễ giao nhận còn có đại diện lãnh đạo Tổng cục Hậu cần, Cục Xăng dầu, Quân khu 5, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi, lãnh đạo các Ban chuyên môn Tập đoàn Dầu khí quốc gia.

Bước tiến mới trong sản xuất nhiên liệu đặc chủng

Phát biểu tại lễ giao nhận, Chủ tịch HĐQT BSR Nguyễn Văn Hội đánh giá, đây là sự kiện quan trọng, có ý nghĩa hết sức to lớn.
“Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng sau hành trình dài hợp tác tích cực, hiệu quả giữa Bộ Quốc phòng/Cục Xăng Dầu và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam/BSR để nghiên cứu sản xuất các chủng loại nhiên liệu đặc chủng phục vụ quốc phòng”, - ông Hội nói.
Bước tiến này giúp Việt Nam từng bước chủ động, tự chủ nguồn nhiên liệu cho hoạt động quân sự, đảm bảo an ninh, chủ quyền quốc gia.
Đô la Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.11.2022
Đại gia xăng dầu Hải Phòng chuộc lại tòa lâu đài trăm tỷ bị kê biên
“Đây cũng là dấu mốc góp phần vào chiến lược đa dạng hóa sản phầm của BSR, khẳng định sự trưởng thành của đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên gia, kỹ sư của BSR trong quá trình làm chủ công nghệ, phát triển sản phẩm mới tại NMLD Dung Quất”, - ông Nguyễn Văn Hội nhấn mạnh.

Phù hợp với trang thiết bị do Nga sản xuất

Theo BSR, những năm trước, ngay khi có chủ trương và yêu cầu từ Bộ Quốc phòng và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc hợp tác nghiên cứu sản xuất nhiên liệu dành cho trang thiết bị kỹ thuật quân sự do Cộng hòa Liên bang Nga sản xuất nhằm từng bước chủ động nguồn dự trữ nhiên liệu phục vụ hoạt động quân sự của Việt Nam, BSR đã tập trung phối hợp cùng với Cục Xăng dầu - Tổng cục Hậu cần và Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga thuộc Bộ Quốc phòng triển khai nghiên cứu, đánh giá và thử nghiệm sản xuất nhiên liệu quốc phòng tại nhà máy lọc dầu Dung Quất.
Cần nhấn mạnh rằng, trong bối cảnh quan hệ quốc phòng, an ninh giữa Việt Nam và Liên bang Nga tiếp tục được tăng cường, Nga cũng là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực kỹ thuật quân sự, với việc việc tiếp tục cung cấp các vũ khí và khí tài cho Việt Nam, sự kiện hôm nay mang ý nghĩa vô cùng to lớn. Điều này giúp Việt Nam có thể phát huy tối đa tiềm năng sức mạnh của các trang khí tài hiện đại do Nga chuyển giao mà có thể tránh phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nhiên liệu đặc chủng nhập khẩu từ nước ngoài.
Lãnh đạo Lọc hoá dầu Bình Sơn thông tin thêm, để sản xuất thương mại lượng lớn các nhiên liệu này xen kẽ với các sản phẩm thương mại truyền thống của nhà máy còn gặp rất nhiều khó khăn về kỹ thuật lưu chứa, kiểm soát nhiễm lẫn, nhiều chỉ tiêu kỹ thuật rất khó đạt do giới hạn công suất một số phân xưởng công nghệ và đòi hỏi một số tính chất dầu thô đặc thù.
Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải  - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.10.2022
16 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu sẽ được "bơm" tiền?
Đến năm 2019, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Bộ Quốc phòng đã ký biên bản ghi nhớ (MOU) về việc hợp tác sản xuất nhiên liệu Jet A-1K, DO L-62 và xăng ô tô RON83 tại BSR để cung cấp cho ngành quốc phòng.
Đến ngày 10/2/2020, các bên đã ký ban hành Quy chế phối hợp giữa Cục Xăng dầu và BSR để phối hợp triển khai dự án.
Từ cơ sở pháp lý đã được ban hành và thực tiễn, đội ngũ chuyên gia, kỹ sư giỏi của BSR đã tập trung nguồn lực, đánh giá, nghiên cứu sản xuất thương mại 3 loại sản phẩm Jet A-1K, DO L-62 và xăng ô tô RON83 bằng hạ tầng hiện hữu của Nhà máy.
BSR cũng đã thành lập Ban chỉ đạo và tổ triển khai thực hiện để phối hợp với Cục Xăng dầu khẩn trương nghiên cứu và sản xuất 3 loại nhiên liệu này.
“Sau quá trình hợp tác nghiên cứu, trải qua rất nhiều khó khăn về pháp lý, kỹ thuật; hai bên thống nhất kế hoạch sản xuất, xuất bán nhiên liệu quốc phòng đợt đầu tiên cho cả 3 chủng loại sản phẩm trong năm 2022, bao gồm tổng cộng 35.000m3, thực hiện từ ngày 28/11/2022 đến ngày 8/12/2022 và đợt tiếp theo 45.000m3”, - ông Nguyễn Văn Hội báo cáo.
Theo Chủ tịch HĐQT BSR, kế hoạch năm 2023, Lọc hoá dầu Bình Sơn dự kiến sản xuất 120.000m3 cho 3 chủng loại sản phẩm Jet A-1K, dầu DO L-62 và xăng RON83.

Tăng cường hợp tác giữa Bộ Quốc phòng và PVN

Bày tỏ niềm vui khi Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã chuyển giao thành công các lô sản phẩm mới nhiên liệu quốc phòng đầu tiên sản xuất tại NMLD Dung Quất cho Bộ Quốc phòng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Lê Xuân Huyên cho rằng Petrovietnam đang thực hiện xuất sắc 4 nhiệm vụ.
Cụ thể, lãnh đạo PVN cho biết đó là đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh kinh tế và an ninh quốc phòng. Phó Tổng Giám đốc PVN Lê Xuân Huyên cũng nhắc lại, thành công của Petrovietnam hôm nay có góp công, góp sức của lực lượng quân đội từ ngày đầu thai nghén ra ngành Dầu khí đến nhiệm vụ hiện nay trên biển như quân đội ta bảo vệ các giàn khoan, giàn khai thác, tàu chứa sản phẩm trên biển của PVN.
Xe bồn chở xăng dầu - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.10.2022
Chính phủ có động thái quyết liệt đối với doanh nghiệp xăng dầu đầu mối
Tại lễ giao nhận, Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Xuân Huyên yêu cầu BSR tiếp tục phối hợp với Cục Xăng dầu để tăng sản lượng cũng như chủng loại nhiên liệu cung ứng cho quốc phòng. Đồng thời, trong giai đoạn BSR tiến hành dự án nâng cấp mở rộng nhà máy lọc dầu Dung Quất, cần tiếp tục tối ưu và có kế hoạch để cung ứng liên tục nhiên liệu cho quốc phòng.
Sau lễ giao nhận, lãnh đạo Tổng cục Hậu cần, Quân khu 5, lãnh đạo Petrovietnam và BSR đã chứng kiến tàu hàng cập cảng Jetty Nhà máy Lọc dầu Dung Quất nhận xăng Jet A-1K.
Theo PVN, đây là chuyến hàng đầu tiên nhận sản phẩm Jet A-1K, sau đó các chuyến tàu tiếp theo sẽ nhận sản phẩm Diesel DO-L62 và xăng A80 (RON83).

‘Lực lượng quân đội chủ động một phần nhiên liệu cho quốc phòng’

Phát biểu tại buổi lễ giao nhận nhiên liệu đặc chủng hôm nay, Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng, Phó Chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần đánh giá, sự kiện này có ý nghĩa rất quan trọng đối với công tác đảm bảo xăng dầu cho quân đội.
Theo tướng Nguyễn Hùng Thắng, sự kiện cũng thể hiện sự kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng, đồng thời, cho thấy trách nhiệm cao của Petrovietnam/BSR đối với nhiệm vụ an ninh quốc phòng của đất nước.
Đường ống tại cảng xăng dầu Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh. - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.10.2022
Bộ Công Thương: Lượng xăng dầu tồn kho được duy trì và bảo đảm cung ứng
Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát huy các nguồn nội lực để tăng cường nguồn lực quốc phòng.
Phó Chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cũng nêu bật rằng, việc sản xuất và xuất bán sản phẩm xăng dầu cho quân đội khẳng định năng lực của BSR trong nhiệm vụ sản xuất các sản phẩm cho quân đội.
“Lực lượng quân đội cũng đã chủ động một phần nhiên liệu cho quốc phòng, không lệ thuộc hoàn toàn vào nguồn nhập khẩu, nhất là đảm bảo nhiên liệu cho các đơn vị sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện chiến đấu”, - Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng khẳng định.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала