Ở Thụy Điển khám phá biện pháp có khả năng phá hoại "Dòng chảy phương Bắc"

© Ảnh : Nord Stream 2Dòng chảy phương Bắc-2
Dòng chảy phương Bắc-2 - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.12.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Các thiết bị nổ được sử dụng trong vụ phá hoại đường ống dẫn khí đốt "Dòng chảy phương Bắc" và "Dòng chảy phương Bắc -2" của Nga có thể đã được hạ xuống bằng một tàu nổi, phó giáo sư Hans Livong của Viện Nghiên cứu quốc phòng Vương quốc Anh nói với tờ Expressen của Thụy Điển.
“Đây không phải là liều thuốc nổ nhỏ có độ chính xác cao mà là một lượng thuốc nổ lớn hơn được đặt ở dưới đáy bên cạnh các đường ống”, - chuyên gia này cho biết.
Theo ý kiến của ông, để thực hiện vụ phá hoại có thể đã huy động một số con tàu - cần đến chúng để điều khiển thiết bị nổ.
Ấn phẩm cũng đưa ra một phiên bản khác, theo đó chất nổ được gài vào đường ống bằng phương tiện ngầm dưới nước.
“Dòng chảy phương Bắc-2” - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.11.2022
Được biết những con tàu lạ có thể làm gì gần "Dòng chảy phương Bắc"
Những vụ tấn công khủng bố xảy ra vào ngày 26 tháng 9 cùng lúc trên hai đường ống dẫn khí đốt xuất khẩu của Nga sang châu Âu - «Dòng chảy phương Bắc» và «Dòng chảy phương Bắc - 2». Đức, Đan Mạch và Thụy Điển không loại trừ khả năng phá hoại có chủ đích. Nhà điều hành dự án là công ty Nord Stream AG thông báo rằng tình trạng bất thường khẩn cấp với đường ống dẫn khí đốt là chưa từng có và không thể tính trước thời gian sửa chữa. Viện Công tố Tối cao LB Nga đã khởi tố vụ án về hành động khủng bố quốc tế làm hư hại đường ống dẫn khí «Dòng chảy phương Bắc»
Ngày 31 tháng 10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết rằng Gazprom đã được phép tham gia kiểm tra địa điểm xảy ra vụ nổ trên đường ống «Dòng chảy phương Bắc», và ông Alexei Miller đứng đầu tập đoàn Nga đã báo cáo với Tổng thống về cuộc khảo sát. Tổng thống Putin cũng tuyên bố rằng vụ nổ trên đường ống dẫn khí đốt «Dòng chảy phương Bắc» rõ ràng là vụ tấn công khủng bố trắng trợn.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала