TP.HCM chi 230 tỉ đồng tu bổ khu di tích Ba Son địa điểm lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng

© Sputnik / G. Cherbakov / Chuyển đến kho ảnhChủ tịch Tôn Đức Thắng
Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.12.2022
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử quốc gia địa điểm lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng được thực hiện với diện tích khoảng 6.000 m2, với tổng kinh phí tu sửa dự kiến khoảng 230 tỉ đồng.
UBND TP.HCM vừa có văn bản khẩn đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử quốc gia địa điểm lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (tại khu vực Xí nghiệp liên hợp Ba Son, phường Bến Nghé, quận 1).
Việc tu bổ, tôn tạo di tích Ba Son cũng để đáp ứng nhu cầu tham quan, nghiên cứu, tìm hiểu lịch sử cách mạng của người dân TP.HCM và cả nước; tạo nên không gian lưu giữ, trưng bày giá trị di tích cho thế hệ tiếp nối.
Di tích nằm trên khu đất vốn là nhà máy đóng tàu lâu đời nhất thành phố, cạnh sông Sài Gòn, đường Tôn Đức Thắng và Nguyễn Hữu Cảnh (phường Bến Nghé).
Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.08.2022
Hà Nội vẫn "chật vật" bảo tồn di tích lịch sử
Theo UBND TP.HCM, hiện trạng di tích gồm phần còn lại của khối nhà xưởng cơ khí, khối nhà làm việc, ụ tàu nhỏ, triền nề, hạ tầng sân đường, cây xanh... Tuy nhiên, trải qua hàng trăm năm tất cả hạng mục đều hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo điều kiện hoạt động.
Do đó đề án sẽ tu bổ các hạng mục như: phục hồi nguyên trạng triền nề 1918, ụ tàu nhỏ 1863, tôn tạo nhà xưởng cát, phục hồi xưởng vũ khí và xưởng điện tử, sân vườn cảnh quan tổng thể... Một khu trưng bày với hơn 60 hiện vật, 100 hình ảnh, 120 tư liệu bằng tiếng Pháp và tiếng Việt về lịch sử hình thành ngành đóng tàu trong nước.
Khu đất xây dựng của dự án này khoảng 6.000m2, không phải đền bù giải phóng mặt bằng. Tổng kinh phí tu sửa dự kiến khoảng 230 tỉ đồng.
Đề án do Trung tâm Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hoá TP HCM làm chủ đầu tư, dự kiến hoàn thành quý 1/2025.
Lễ khánh thành công trình tượng đài Công an nhân dân vì dân phục vụ - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.07.2022
Tượng đài “Công an nhân dân vì dân phục vụ” chính thức khánh thành ở Hà Nội
Trước đó năm 2019, UBND thành phố kiến nghị Bộ Quốc phòng giao khu đất để quản lý, thực hiện dự án tu bổ, tôn tạo.
Nhà cách mạng Tôn Đức Thắng (1888-1980) là Chủ tịch nước thứ hai của Việt Nam, giai đoạn 1960-1980. Sau khi tốt nghiệp trường Kỹ nghệ Viễn Đông, ông có thời gian làm công nhân tại nhà máy Ba Son của Hải quân Pháp, từ năm 1930 gia nhập Đảng Cộng sản, lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam. Ngoài di tích ở Ba Son, bảo tàng Tôn Đức Thắng (quận 1) lưu giữ nhiều hình ảnh, tư liệu về cuộc đời của ông.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала