Việt Nam đề cao công lao bình thường hóa quan hệ Việt – Trung của ông Giang Trạch Dân

© Ảnh : TTXVN - Hoàng Thống NhấtBộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đến Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội viếng nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Giang Trạch Dân.
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đến Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội viếng nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Giang Trạch Dân. - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.12.2022
Đăng ký
Việt Nam gửi điện chia buồn nguyên Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân từ trần.
Ông Giang Trạch Dân không chỉ là nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng và Nhà nước Trung Quốc mà còn có đóng góp quan trọng cho việc bình thường hóa và thúc đẩy sự phát triển của quan hệ Việt - Trung.

Điện chia buồn

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam, ngày 2/12, lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước đã gửi điện chia buồn nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân từ trần.
Như Sputnik đã thông tin, ông Giang Trạch Dần vừa qua đời hôm 30/11 tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc, hưởng thọ 96 tuổi.
© Ảnh : TTXVN - Hoàng Thống NhấtLãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu, chia buồn việc nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân tại Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu, chia buồn việc nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân tại Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam. - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.12.2022
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu, chia buồn việc nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân tại Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam.
Theo Bộ Ngoại giao, được tin đồng chí Giang Trạch Dân - nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa - đã từ trần, ngày 2/12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi điện chia buồn tới Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường, Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Lật Chiến Thư và gia đình đồng chí Giang Trạch Dân.
Cũng trong ngày 2/12, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng gửi điện chia buồn tới Trưởng Ban Liên lạc đối ngoại Trung ương Trung Quốc Lưu Kiến Siêu và Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.

Đề cao đóng góp của ông Giang Trạch Dân đối với quan hệ Việt - Trung

Điện chia buồn của Việt Nam khẳng định, đồng chí Giang Trạch Dân là nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng và Nhà nước Trung Quốc, đã có nhiều công lao to lớn đối với sự nghiệp cách mạng và xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.
Cựu chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.11.2022
Cựu chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân qua đời
Đặc biệt, các nhà lãnh đạo Việt Nam đã nêu bật công lao của ông Giang trong nỗ lực bình thường hoá quan hệ với Việt Nam cũng như vun đắp cho tình hữu nghị tốt đẹp giữa Hà Nội và Bắc Kinh.
Đồng chí Giang Trạch Dân đồng thời ‘có đóng góp quan trọng cho việc bình thường hóa và thúc đẩy sự phát triển của quan hệ Việt – Trung’, điện chia buồn có đoạn.
“Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng và ghi nhớ những đóng góp to lớn của đồng chí Giang Trạch Dân đối với quan hệ hai Đảng, hai nước”, điện chia buồn bày tỏ.
Để bày tỏ niềm thương tiếc và chia buồn về việc đồng chí Giang Trạch Dân từ trần, Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cá nhân các đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi vòng hoa viếng tới Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam.
© Ảnh : TTXVN - Hoàng Thống NhấtBộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đến Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội chia buồn nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Giang Trạch Dân từ trần.
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đến Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội chia buồn nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Giang Trạch Dân từ trần. - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.12.2022
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đến Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội chia buồn nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Giang Trạch Dân từ trần.
Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đã đến viếng và ghi sổ tang chia buồn tại Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam.
Kế nhiệm nhà lãnh đạo Triệu Tử Dương giữ chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 1989, ông Giang Trạch Dân là nhà lãnh đạo có đóng góp vô cùng quan trọng đối với việc bình thường hóa quan hệ Việt Nam - Trung Quốc vào năm 1991 và đề ra 16 chữ vàng khẳng định tinh thần khép lại quá khứ, hướng tới tương lai đưa quan hệ Hà Nội - Bắc Kinh lên tầm cao mới.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала