Black Lênin (Lenin đen) trở thành công dân Nga

© Ảnh : VK/Beness AijoNhà hoạt động chính trị và xã hội mang quan điểm Bolshevik quốc gia Benes Ayo, được biết đến với biệt danh Black Lenin, với quyển hộ chiếu Nga trong tay
Nhà hoạt động chính trị và xã hội mang quan điểm Bolshevik quốc gia Benes Ayo, được biết đến với biệt danh Black Lenin, với quyển hộ chiếu Nga trong tay - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.12.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nhà hoạt động chính trị và xã hội theo quan điểm Bolshevik dân tộc Beness Aijo, được biết đến với biệt danh Black Lênin (Lênin đen), đã nhận quốc tịch Nga. Anh ấy đã thông báo điều này trên trang mạng xã hội VKontakte.
Bức ảnh chụp Ayo cầm hộ chiếu Nga dưới chân dung Tổng thống Nga Vladimir Putin và bên cạnh là quốc kỳ Nga. Ayo cũng đưa ra một tuyên bố trong đó nói rằng anh ấy đã chờ đợi ngày này từ năm 2014.

Anh nói: “Thật vinh dự cho tôi khi nhận được hộ chiếu Nga, vì Nga là nước thừa kế hợp pháp của Liên Xô, Nhà nước Xã hội Chủ nghĩa vĩ đại nơi tôi sinh ra và với tư cách là một người cộng sản, tôi đã thề sẽ khôi phục lại Nhà Nước này”.

Anh cũng lưu ý rằng anh hiện đang ở trong khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt với tư cách là một tình nguyện viên.
© Ảnh : VK/Beness AijoNhà hoạt động chính trị và xã hội mang quan điểm Bolshevik quốc gia Benes Ayo, được biết đến với biệt danh Black Lenin, với quyển hộ chiếu Nga trong tay
Nhà hoạt động chính trị và xã hội mang quan điểm Bolshevik quốc gia Benes Ayo, được biết đến với biệt danh Black Lenin, với quyển hộ chiếu Nga trong tay - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.12.2022
Nhà hoạt động chính trị và xã hội mang quan điểm Bolshevik quốc gia Benes Ayo, được biết đến với biệt danh Black Lenin, với quyển hộ chiếu Nga trong tay

Beness Aijo

Beness Aijo là một nhân vật tích cực trong các tổ chức cộng sản và Bolshevik quốc gia có nguồn gốc từ Liên Xô-Latvia. Ayo nhiều lần bị giam giữ và kết án tù vì tham gia biểu tình. Do bị đàn áp chính trị, anh buộc phải rời Latvia và chuyển đến Anh, sau đó đến Nga, nơi anh được tị nạn chính trị vào năm 2020. Nhà hoạt động này cũng có quốc tịch Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DNR), anh đã chiến đấu trong hàng ngũ lực lượng dân quân ta những năm 2014-2015. Hộ chiếu DNR đã được đích thân người đứng đầu nước cộng hòa Alexander Zakharchenko trao cho anh.
 - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.09.2022
Tổng thống Nga Putin cấp quốc tịch Nga cho Edward Snowden
Trước đó có thông tin cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden cũng đã nhận hộ chiếu Nga và tuyên thệ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала