“Cần thêm căn cứ” để xử lý vụ “chặt chém” một củ khoai giá 80 ngàn đồng ở Hồ Gươm

© AFP 2023 / Manan VatsyayanaHàng rau trên xe đạp ở Hà Nội
Hàng rau trên xe đạp ở Hà Nội - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.12.2022
Đăng ký
Làm việc với cơ quan công an, bà T. thừa nhận đã bán cho nhóm bạn trẻ 1 củ khoai nướng với giá 80.000 đồng.
Người phụ nữ này khai rằng, nguyên nhân bà phải bán với giá trên là do đã nhập khoai từ nơi khác với giá cao.
Tuy nhiên, về việc chặt chém, lãnh đạo công an phường Hàng Bạc cho biết, cần xác minh thêm để có căn cứ xử lý.

“Do nhập khoai với giá cao”

Liên quan đến sự việc nhóm bạn trẻ bị tố "chặt chém" 80.000 đồng cho 1 củ khoai nướng khi đi ăn ở hồ Gươm, tối 2/12, Công an P.Hàng Bạc (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã xác định được người bán hàng và mời đến trụ sở làm việc.
Theo đó, bà T.T.T. (37 tuổi, trú phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, Hà Nội) là người bán hàng trong câu chuyện trên. Bà T. thường xuyên bán nước, ngô, khoai nướng tại khu vực vỉa hè quanh hồ Gươm.
Làm việc với công an, bà T. thừa nhận đúng là bà đã bán cho nhóm bạn trẻ 80.000 đồng 1 củ khoai nướng vào rạng sáng 2/12.
Theo đó, người phụ nữ đã bán cho nhóm khách này 4 củ khoai nướng (giá 80.000 đồng/củ), 10 quả trứng (giá 20.000 đồng/quả) và 3 bắp ngô (giá 20.000 đồng/bắp), tổng cộng là 580.000 đồng.
Về việc bán 80.000 đồng 1 củ khoai nướng, bà T. cho biết, bà phải nhập khoai qua trung gian, từ một lò bánh mỳ với mức giá 40.000 đồng/củ. Theo bà, sau khi nói giá, nhóm bạn trẻ đã chuyển tiền qua tài khoản rồi bỏ đi, đôi bên không xảy ra tranh chấp.
Công an phường Hàng Bạc cho biết, đơn vị đã lập biên bản và xử lý về hành vi lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh đối với bà T. Đối với hành vi nay, mức phạt cao nhất là 2 - 3 triệu đồng.
"Về việc chặt chém, chúng tôi cần xác minh thêm để có căn cứ xử lý", đại diện Công an phường Hàng Bạc cho biết.
Một trong những loài nhện tarantula - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.12.2022
Truyền thông Philippines viết về vụ buôn lậu nhện dưới vỏ bọc là khoai tây chiên từ Việt Nam

“Nhập ở lò nào thì không dám nói”

Trước đó, khoảng 1 giờ sáng 2/11, chị H. cùng 6 người bạn vào quán ngô nướng trên vỉa hè phố Lê Thái Tổ (gần quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục) để ăn uống.
Sau khi ăn xong, nhóm bạn trẻ phải thanh toán 580.000 đồng cho 10 quả trứng nướng, 4 củ khoai nướng và 3 bắp ngô nướng. Cho rằng mình bị "chặt chém", chị H. đã đăng tải sự việc lên mạng xã hội Facebook*.

“Háo hức với thời tiết chỉ 13 độ C tại Hà Nội, cô gái cùng nhóm bạn đã quyết định đi ăn ngô nướng, khoai nướng cho chuẩn bài. Trong vô vàn các quán thì cô lại rẽ đúng vào quán ở quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục…”

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như chủ quán không hét giá 580.000 đồng cho 10 quả trứng nướng, 4 củ khoai nướng và 3 bắp ngô, trong đó khoai nướng có giá 80.000 đồng/củ, trứng nướng giá 20.000 đồng/quả và ngô nướng có giá 20.000 đồng/bắp”, chị H. viết trên Facebook*.
Bài viết đã nhận được sự quan tâm lớn của dư luận. Phần lớn người dùng mạng đều cho rằng nhóm chị H. đã bị “chặt chém”.
Chia sẻ với báo Thanh niên, chị H. (20 tuổi, quê Quảng Ninh) cho biết, nhóm của chị gồm 7 người, sau khi ăn xong 10 quả trứng nướng, 4 củ khoai nướng và 3 bắp ngô nướng thì chủ quán đòi 580.000 đồng.
“Tôi nói không ở đâu bán khoai nướng đắt như thế và được chủ quán đáp lại "khoai này chị nhập ở lò, 30.000 đồng chưa mua được 1 củ, nếu không tin em vào mua là biết". Tuy nhiên, nhập ở lò nào thì chị không dám nói”, chị H. kể lại.
món chả gà - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.03.2022
Cô gái 22 tuổi chỉ ăn gà chiên cốm và khoai tây chiên giòn vì sợ rau
Dù vậy, chị cũng thừa nhận bản thân có sai sót khi không hỏi giá trước khi ăn. Sau khi to tiếng với chủ quán trong hơn 1 giờ, nhóm chị H. đành ngậm ngùi trả số tiền này rồi rời đi.
Liên quan đến vụ việc này, lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm cho biết đã giao các đơn vị chức năng xác minh thông tin và xử lý nghiêm nếu có vi phạm. Lãnh đạo quận cũng khẳng định, việc bày bán hàng rong ở khu vực trên là trái phép.
* Meta (mạng xã hội Facebook và Instagram) bị cấm hoạt động ở Nga vì là tổ chức cực đoan.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала