- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Đài tưởng niệm tướng quân Suvorov ở Ukraina bị bôi đầy sơn

© Sputnik / Alexander Galperin / Chuyển đến kho ảnhTượng bán thân của chỉ huy A. V. Suvorov
Tượng bán thân của chỉ huy A. V. Suvorov - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.12.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Đài tưởng niệm tướng quân Nga Alexander Suvorov ở thành phố Nikolaev tại miền nam Ukraina bị bôi sơn đỏ, một tờ báo địa phương đưa tin.
"Ở Nikolaev, những kẻ lạ mặt đã đổ sơn đỏ lên tượng đài của tướng quân Nga Alexander Suvorov", - bài báo trên trang web cho biết.
Trước đó, tượng đài tưởng niệm tướng Suvorov đã bị phá bỏ tại thành phố Izmail, tỉnh Odessa, Ukraina.
Việc phá bỏ các di tích liên quan đến lịch sử Liên Xô cũng như đổi tên đường phố, được bắt đầu ở Ukraina từ năm 2015, khi luật xóa bỏ cộng sản được thông qua. Gần đây, chính quyền Ukraina đã bắt đầu đấu tranh không chỉ với những di tích từ thời Liên Xô mà còn xóa bỏ mọi thứ liên quan đến Nga.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trước đó cho biết chính quyền Ukraina đã nhiều năm theo đuổi chính sách phi Nga hóa và cưỡng bức đồng hóa.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Ngày 24 tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm." Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала