Đức sẽ chuyển pháo phòng không Gepard thuộc dạng thanh lý cho Ukraina

CC BY-SA 3.0 / MAPN / Gepard SPAAGGepard SPAAG
Gepard SPAAG - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.12.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Đức vào mùa xuân tới sẽ bàn giao cho Ukraine lô 7 khẩu pháo phòng không tự hành Gepard (ZSU) cuối cùng, nằm trong kế hoạch thanh lý trước đó, Spiegel đưa tin hôm thứ Sáu, trích dẫn các nguồn tin của mình.

"Đức sẽ hỗ trợ Ukraina trong cuộc chiến chống lại quân đội Nga bằng 7 xe tăng phòng không Gepard nữa", - tờ báo viết.

Gói ZSU này là những mẫu cuối cùng được lưu trữ trong kho và lẽ ra phải được thanh lý. Theo Spiegel, việc chuyển pháo đến Kiev sẽ diễn ra vào mùa xuân sau khi sửa chữa thiết bị tại công ty quốc phòng Krauss-Maffei Wegmann.
Trình khởi chạy IRIS-T  - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.10.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Đức tới năm 2023 mới có thể cung cấp cho Ukraina các hệ thống phòng không IRIS-T còn lại
"Chính phủ liên bang hy vọng rằng đạn bổ sung cho các SPAAG này cũng có thể được cung cấp vào thời điểm này. Đạn 35mm hiện đang bị thiếu hụt. Và mặc dù vẫn còn hàng dự trữ trên khắp thế giới, nhưng hầu hết chúng được sản xuất tại Thụy Sĩ, chính phủ của họ muốn giữ thái độ trung lập và do đó không cấp bất kỳ giấy phép xuất khẩu nào", - Spiegel thông tin.
Như Thứ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergei Ryabkov nói với Sputnik, "sự hỗ trợ quy mô lớn liên tục cho Kiev" đang ngày càng "lôi kéo các nước phương Tây vào cuộc xung đột về phía chế độ Kiev". Ngoại trưởng Sergei Lavrov, khi phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Ukraina đã nói rằng các nước phương Tây ủng hộ chế độ Kiev đang trở thành một bên trong cuộc xung đột.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Ngày 24 tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm." Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала