Phát ngôn viên Lê Thị Thu Hằng làm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

© Ảnh : TTXVN - Vũ Minh ĐứcNgười phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trả lời câu hỏi của phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước và quốc tế.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trả lời câu hỏi của phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước và quốc tế. - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.12.2022
Đăng ký
Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định bổ nhiệm hai Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, gồm ông Đỗ Hùng Việt và bà Lê Thị Thu Hằng.
Đây là lần thứ hai Việt Nam có nữ Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, kể từ thời bà Nguyễn Phương Nga.

Bổ nhiệm hai Thứ trưởng Ngoại giao

Hôm 2/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký các quyết định bổ nhiệm 2 thứ trưởng Bộ Ngoại giao.
Theo đó, tại quyết định số 1508/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm bà Lê Thị Thu Hằng, Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí của Bộ Ngoại giao, giữ chức thứ trưởng Bộ Ngoại giao.
Đồng thời, tại Quyết định số 1507/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Đỗ Hùng Việt, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao kiêm Vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.
Trước đó, bà Hằng và ông Việt đều đã được trao quyết định bổ nhiệm trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao vào ngày 16/8/2021.
Như vậy, hiện nay Bộ Ngoại giao có 5 Thứ trưởng là các ông Nguyễn Minh Vũ, ông Hà Kim Ngọc, ông Phạm Quang Hiệu, ông Đỗ Hùng Việt và bà Lê Thị Thu Hằng. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao là ông Bùi Thanh Sơn.
Đây là lần thứ hai Bộ Ngoại giao có một nữ Thứ trưởng. Trước đó, trường hợp đầu tiên là bà Nguyễn Phương Nga, từ năm 2011 – 2018.

Quá trình công tác

Bà Lê Thị Thu Hằng sinh năm 1972, tốt nghiệp cử nhân Anh văn, Đại học Sư phạm và cử nhân Luật, Trường Đại học Luật Hà Nội.
Bà Hằng cũng có bằng thạc sĩ Ngoại giao và Truyền thông Quốc tế, ĐH Tây Anh (Vương quốc Anh). Bà thông thạo tiếng Anh, tiếng Nga.
Từ năm 1996, bà công tác tại Vụ Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao. Tháng 5/2001, bà làm Tùy viên, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, sau đó trở lại công tác tại Vụ Thông tin Báo chí.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng chủ trì phiên họp thường kỳ của Bộ Ngoại giao - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.04.2022
Trung Quốc lên tiếng về phát biểu của bà Lê Thị Thu Hằng
Năm 2017, bà Lê Thị Thu Hằng được bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí, là nữ phát ngôn viên thứ tư của Bộ Ngoại giao, sau các bà Hồ Thể Lan, Phan Thúy Thanh và Nguyễn Phương Nga.
Ông Đỗ Hùng Việt từng làm Tham tán công sứ - Phó Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc, Phó Vụ trưởng Bộ phận thường trực Ban Thư ký APEC Việt Nam 2017.
Năm 2019, ông được bổ nhiệm làm Phó Vụ trưởng rồi Vụ trưởng Vụ các Tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала