Người Mỹ bắt đầu mất niềm tin vào quân đội nước nhà

CC BY 2.0 / Senior Airman Brett Clashman / Desert EagleLính Mỹ với ống nhòm tại căn cứ không quân. Lưu trữ ảnh
Lính Mỹ với ống nhòm tại căn cứ không quân. Lưu trữ ảnh - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.12.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Người dân Hoa Kỳ bắt đầu mất niềm tin vào quân đội, một xu hướng "đáng lo ngại", theo kênh Fox News.

"Lầu Năm Góc gặp vấn đề nghiêm trọng về tuyển dụng, và một phần nguyên nhân có thể là do nhiều người Mỹ đang mất niềm tin vào quân đội", - bản tin viết.

Rõ ràng là kết quả của một cuộc khảo sát gần đây do Viện Ronald Reagan thực hiện cho thấy một xu hướng "đáng báo động". Niềm tin của người Mỹ giảm mạnh xuống 48% trong năm nay, so với 70% vào năm 2018, theo Fox News.
Hầu hết những người được hỏi cho biết họ thay đổi quan điểm do ban lãnh đạo quân đội bị "chính trị hóa" quá mức, cũng như vì các hoạt động "tiến bộ", kênh truyền hình đưa tin. 68 phần trăm số người được hỏi đã đi đến ý kiến ​​này. Ngoài ra, chỉ có 6 phần trăm người Mỹ tuyên bố mong muốn được phục vụ trong quân đội.
Nhân viên quân đội Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.09.2022
Quân đội Hoa Kỳ lập kỷ lục xấu về bạo lực tình dục

Tỷ lệ xếp hạng ủng hộ Tổng thống

Trước đó có thông tin cho rằng tỷ lệ ủng hộ của công chúng dành cho Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã tăng lên 40%. Các đảng viên Đảng Dân chủ cũng ngày càng ủng hộ công việc của nhà lãnh đạo Mỹ và sự ủng hộ ông trong các đảng viên Cộng hòa vẫn ở mức 9%.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала